Triển lãm “Ký ức chiến tranh”

GD&TĐ - Chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016); 62 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 -07/5/2016); 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2016), chiều 26/4, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Đặc công, Bảo tàng Tiền tệ tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề “Ký ức chiến tranh”.

Triển lãm “Ký ức chiến tranh”

Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng, AHLLVTND Nguyễn Văn Phiệt, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân chủng PK-KQ; Trung tướng Khuất Duy Tiến, nguyên Hiệu trưởng Trường Sỹ quan Lục quân; Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn/TCCT; Thiếu tướng Đoàn Quang Xuân, Phó Cục trưởng Cục Cán bộ/TCCT; Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam... cùng các đơn vị kết nghĩa; các nhân chứng lịch sử, chủ nhân, thân nhân chủ nhân hiện vật, các cơ quan thông tấn báo chí.

Tại Lễ khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết: Triển lãm “Ký ức chiến tranh” sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời động viên, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam phát huy tinh thần yêu nước, củng cố ý chí và quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm trưng bày hơn 400 hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, được chia làm 4 phần: Phần thứ nhất mang tên Việt Nam - Cuộc chiến ác liệt. Phần này giới thiệu bộ ảnh chiến tranh Việt Nam do Hãng thông tấn AP (Mỹ) trao tặng. Một số ảnh nổi tiếng trong nhóm gồm: Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối sự đàn áp của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1963) của Malcolm Browne (ảnh) hay em bé Napalm - Kim Phúc (1972) của phóng viên Nick Út...

Phần thứ hai giới thiệu Những kỷ vật trở về từ phía bên kia. Đó là những hình ảnh, hiện vật là kỷ vật của bộ đội ta do cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở VN trao trả. Trong số đó có lá cờ Đảng mà cựu chiến binh Mỹ Thomas Smith trao lại cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Phần thứ ba giới thiệu những hiện vật gắn với các sự kiện, con người tiêu biểu, sự hy sinh của quân dân trong 21 năm kháng chiến. Trong đó có nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, thư của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.

Phần bốn với tên Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, giới thiệu quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ. Triển lãm diễn ra đến hết tháng 5/2016.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ