Triển lãm ảnh 'Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không - Bản hùng ca vang mãi'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều ngày 15/12, Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không bản hùng ca vang mãi.

Triển lãm ảnh Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không bản hùng ca vang mãi.
Triển lãm ảnh Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không bản hùng ca vang mãi.

Tham dự triển lãm có ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Thượng tá Đinh Văn Giám - Giám đốc Bảo tàng lực lượng vũ trang Việt Bắc - Quân khu I cùng đại diện hội cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên, các sở, ban, ngành, thầy cô giáo và các em học sinh trên địa bàn tới dự.

Triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không - Bản hùng ca vang mãi” diễn ra từ ngày 15/12 đến ngày 30/12. Tại triển lãm trưng bày 60 hình ảnh khắc họa lại những câu chuyện, những ký ức lịch sử của quân và dân Thái Nguyên nói riêng cũng như phía Bắc và cả nước nói chung trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước để đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Ông Đỗ Bình Nguyên, Giám đốc Thư viện tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” là chiến thắng lịch sử có ý nghĩa thời đại, thể hiện sâu sắc ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc Việt Nam.

Triển lãm ảnh thu hút đông đảo học sinh sinh viên tham dự.

Triển lãm ảnh thu hút đông đảo học sinh sinh viên tham dự.

Triển lãm là dịp để giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là thế hệ trẻ về chặng đường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua triển lãm sẽ góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay. Qua đó, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ