Triển khai thí điểm mô hình “Hội đồng trẻ em”

GD&TĐ - Hội đồng Đội Trung ương vừa phối hợp cùng Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Xây dựng mô hình Hội đồng trẻ em”.

Triển khai thí điểm mô hình “Hội đồng trẻ em”

Theo Quyết định số 1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thúc đẩy Quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 – 2020, Hội đồng trẻ em là nhóm đại diện cho trẻ em để định kỳ bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, trao đổi, đối thoại với đại diện Hội đồng nhân dân các cấp về các vấn đề liên quan đến trẻ em tại địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, là cơ quan chủ trì, Trung ương Đoàn đã phối hợp với Bộ LĐ,TB&XH, Bộ GD&ĐT, Bộ VH,TT&DL, Bộ Tư pháp, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tổ chức xây dựng thí điểm mô hình “Hội đồng trẻ em” tại 5 tỉnh, TP (Hà Nội, TPHCM, Bình Định, Quảng Ninh và Yên Bái).

Đây là hướng đi mới, cách làm mới trong việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tại địa phương. Hội thảo có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo 5 bộ ngành liên quan cùng các chuyên gia, các nhà khoa học và các em thiếu nhi nhằm xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn về việc xây dựng mô hình “Hội đồng trẻ em” đạt hiệu quả, phù hợp tâm lý trẻ em, phù hợp với thực tiễn và luật pháp ở Việt Nam.

Tại hội thảo, các tham luận và ý kiến đóng góp đã tập trung vào 4 nội dung cơ bản, đó là: Phân tích, đánh giá về vị trí, vai trò, sự cần thiết của mô hình “Hội đồng trẻ em” trong việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng mô hình “Hội đồng trẻ em” tại Việt Nam; Góp ý Đề cương xây dựng Khung mô hình “Hội đồng trẻ em” do Hội đồng Đội Trung ương đề xuất; Dự kiến, định hướng mô hình hoạt động “Hội đồng trẻ em” tại địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.