Triển khai thành công CT ‘Sóng và Máy tính cho em’ với nhiều kết quả tốt đẹp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Ngày 18/1, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình 'Sóng và Máy tính cho em'. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Ngô Chuyên.
Thứ trưởng Ngô Thị Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Ngô Chuyên.

Theo báo cáo của Vụ Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT), năm học 2020-2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn quốc, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16/CT-TTg. Để đảm bảo việc học tập của học sinh không bị gián đoạn, các địa phương đã triển khai dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, việc tổ chức dạy học trực tuyến gặp nhiều khó khăn vì thiếu trang thiết bị cần thiết như máy tính, điện thoại thông minh, mạng Internet, …

Bên cạnh đó, nhiều địa phương do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đời sống nhân dân, hoạt động của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, nên ngành Giáo dục gặp khó khăn khi huy động, ủng hộ, kêu gọi quyên góp, ủng hộ mua sắm thiết bị học trực tuyến cho học sinh.

Trong bối cảnh đó, Lễ phát động Chương trình “Sóng và Máy tính cho em” được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào tối 12/9/2021 tại 65 điểm cầu.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh Ngô Chuyên.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh Ngô Chuyên.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh cho biết: Chương trình ‘Sóng và Máy tính cho em’ nhằm phát huy sức mạnh tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay của cộng đồng, xã hội hỗ trợ học sinh tại các vùng, miền khó khăn. Đây là chương trình lớn có liên quan đến học sinh nên chỉ trong 5 ngày phát động, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã vào cuộc tích cực.

Đến nay, Bộ GD&ĐT đã tiếp nhận máy tính, tiền và phân bổ cho các địa phương trao cho học sinh. Theo đó, 92.629 máy tính bảng (từ nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp viễn thông) đã được phân bổ cho học sinh 24 tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16.

Bộ đã tiếp nhận và phân bổ tiền cho 17 tỉnh để các địa phương chủ động tổ chức mua sắm, kịp thời bàn giao cho học sinh, số tiền 513 tỷ đồng; huy động trong ngành giáo dục được 156,92 tỷ đồng (62.768 máy); 35.639 máy tính và máy tính bảng; 33.209 điện thoại thông minh và 101.733 thiết bị khác từ cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục.

Ngoài ra, TP. HCM đã tài trợ 72.000 máy cho học sinh của thành phố. Một số nguồn khác cũng đang được tiếp tục huy động theo như cam kết của các nhà tài trợ.

Thứ trưởng nhận định thành quả trên là nhờ sự phối hợp tích cực giữa Bộ Thông tin và truyền thông và Bộ GD&ĐT; sự hỗ trợ tích cực của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ngân hàng nhà nước, tổ chức UNICEF Việt Nam và các bộ, ngành ở Trung ương…

Thay mặt Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Ngô Thị Minh tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 19 cá nhân. Ảnh: Ngô Chuyên.

Thay mặt Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Ngô Thị Minh tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 19 cá nhân. Ảnh: Ngô Chuyên.

“Với những con số ấn tượng trên có thể khẳng định rằng, chương trình ‘Sóng và Máy tính cho em’ đã triển khai thành công với nhiều kết quả tốt đẹp. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các cơ quan liên quan trên khắp cả nước”, Thứ trưởng Ngô Thị Minh nói.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình vẫn còn một số khó khăn như: chương trình được triển khai đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát phức tạp nên nhiều hoạt động khảo sát, tặng quà không thực hiện đúng kế hoạch.

“Sóng và Máy tính cho em” là chương trình có ý nghĩa cần được phát huy và triển khai sâu rộng hơn nữa. Sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong công tác kết nối nguồn lực xã hội, giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.

Để tiếp tục phát huy ý nghĩa nhân văn của chương trình trong giai đoạn II, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đề nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo Thủ tướng để hoàn thành triển khai thực hiện giai đoạn I, tiếp tục phân bổ 400.000 máy tính bảng từ Quỹ viễn thông công ích Việt Nam đúng kế hoạch của Chương trình “Sóng và máy tính cho em” theo Quyết định số 1506/QĐ-BTTTT về việc phân bổ máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao bằng khen của Bộ trưởng cho ông Phạm Văn Sinh - Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất. Ảnh Ngô Chuyên.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh trao bằng khen của Bộ trưởng cho ông Phạm Văn Sinh - Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất. Ảnh Ngô Chuyên.

Bộ Thông tin và Truyền thông và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và cá nhân hỗ trợ, thực hiện Giai đoạn II của Chương trình nhằm giúp tất cả học sinh có hoàn cảnh khó khăn có máy tính để học tập; các em có cơ hội tiếp cận với phương pháp học tập mới, góp phần tạo nên công bằng trong giáo dục đối với những đối tượng khó khăn, yếu thế cần được xã hội quan tâm, giúp đỡ.

Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, phủ sóng tất cả các điểm lõm sóng để học sinh trên toàn quốc được tham gia học tập, tra cứu trên mạng Internet, đảm bảo công bằng cho các em học sinh trên mọi miền Tổ quốc.

Sở GD&ĐT các địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng máy tính bảng bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, hạn chế hư hỏng, tránh trường hợp mất mát, bán tặng đối với máy tính bảng đã hỗ trợ học sinh thuộc đối tượng của Chương trình.

Tại Hội nghị, thay mặt Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 19 cá nhân có nhiều đóng góp cho Chương trình “Sóng và Máy tính cho em”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ