Triển khai mạnh mẽ công tác khuyến học, khuyến tài

Triển khai mạnh mẽ công tác khuyến học, khuyến tài

(GD&T Đ)Trong 2 ngày 10- 11, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Khuyến học Nguyễn Mạnh Cầm đã chủ trì Hội nghị Ban thường vụ và Ban chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

c
Chủ tịch Hội KHVN Nguyễn Mnahj cầm phát biểu chỉ đạo

Phó Chủ tịch kiêm TTK Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Tất Dong cho biết: Tính đến tháng 12/2012 tổng số hội viên của toàn Hội hiện có 10.634.158, chiếm khoảng 12,% dân số cả nước. Như vậy, so với năm 2011, chỉ trong vòng một năm Hội đã có thêm gần 1 triệu hội viên mới. 

Sở dĩ có tốc độ phát triển nhanh như vậy là do số lượng gia đình hiếu học tăng cao, ít nhất mỗi gia đình hiếu học có một người là hội viên. Bên cạnh đó, các địa phương đã phát triển nhanh các chi hội mới tại các thôn bản, khóm ấp, trường học… và ban khuyến học tại nhiều cơ quan hành chính sự nghiệp cũng như trong các tổ chức xã hội. Vì vậy, mạng lưới tổ chức của Hội ngày càng bám sâu và phát triển mạnh mẽ ở các tổ chức cộng đồng dân cư toàn quốc.

Cụ thể, riêng trong năm 2012, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng hội viên tăng nhiều nhất với 104.079 người. Vĩnh Long xếp vị trí thứ hai với hơn 61 nghìn hội viên mới, và tiếp theo Thanh Hóa có thêm hơn 51 nghìn hội viên nhưng lại là tỉnh có số chi hội cao nhất cả nước- 14.816 chi hội. Số dòng học hiếu học năm 2012 đạt 46.904, tăng thêm gần 12 nghìn. Số chi hội và ban khuyến học đã tăng hơn 1 triệu so với năm trước.

Có thể thấy, công tác khuyến học, khuyến tài ở nước ta trong năm qua phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Đến nay, Hội đã vận động được gần 700 tỉ đồng từ nhân dân, các doanh nghiệp và cá nhân cũng như các tổ chức quốc tế cho phong trào khuyến học. Lần đầu tiên, sau 16 năm hoạt động, số dư trong quĩ khuyến học đã lên tới gần 400 tỉ đồng, sau khi chi các khoản làm học bổng, phần thưởng cho HS, SV, hỗ trợ các thầy cô giáo đã tăng 1,5 lần. Hội đã cùng với ngành GD-ĐT phủ kín Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn xã, phường và thị trấn.

Riêng trong năm 2012, tổng số tiền vận động tài trợ đạt hơn 4 tỉ đồng, hỗ trợ khuyến học cho hơn 3000 suất học bổng cho HS, SV. Đây cũng là năm quĩ khuyến học của các tỉnh, thành Hội đã có một số dư khá lớn. Tiêu biểu là Thanh Hóa có số dư quĩ khuyến học lớn nhất với 90 tỉ đồng; Nình Bình 44,3 tỉ, Hà Nội 39 tỉ…vv.

Phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học luôn sôi động ở mọi địa bàn dân cư. Chính vì thế, cả nước ước tình có trên 5 triệu gia đình hiếu học. Các gia đình hiếu học đều thể hiện đưojc tinh thần ham học hỏi, vươn lên làm chủ tri thức mới để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống. Trong số đó có nhiều gia đình cử nhân, thạc sĩ, có con cháu thành đạt. 

c
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm đã phát biểu: Hội khuyến học là một trong những Hội hoạt động tích cực và có nền nếp nhất. Nhờ vậy, Hội đã có uy tín và vị thế trong xã hội. Hội đã thể hiện đưojc vai trò của một tổ chức xã hội có tính chất đặc thù, hoạt động trong phạm vi cả nước. Trong cuộc vận động “Xây dựng xã hội học tập”, Hội Khuyến học đóng vai trò xung kích trong việc tổ chức “Tuần lễ học tập suốt đời”…vv.

Phương hướng công tác khuyến học năm 2013:

- Các tỉnh, thành Hội đẩy mạnh công tác nghiên cứu kế hoạch triển khai xây dựng XHHT.

- Các cấp Hội tích cực góp ý kiến cho Đề án “Đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT” theo quan điểm cấu trúc hệ thống GD, trong đó làm rõ vai trò và vị trí của XHHT và đổi mới căn bản mục tiêu GD.

- Phủ kín và thúc đẩy hoạt động thường xuyên của TT HTCĐ trên địa bàn xã, phường, thị trấn, đẩy mạnh cuộc vận động người lớn học tập tại trung tâm…vv

Việt Hoa

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ