Trị vết thương cho bệnh nhân bỏng bằng súng (video)

Trị vết thương cho bệnh nhân bỏng bằng súng (video)

(GD&TĐ) – Đã có thuốc xịt cho làn da rám nắng và bây giờ người ta có thể giảm đáng kể thời gian hồi phục cho một bệnh nhân bị bỏng bằng một khẩu súng.

Trị vết thương cho bệnh nhân bỏng bằng súng (video) ảnh 1

Súng Tế bào da là tên gọi một thiết bị hoạt động giống như một khẩu súng phun. Một bác sĩ lấy sinh thiết từ vùng da khỏe mạnh của bệnh nhân để cô lập những tế bào da khỏe mạnh. Một dung dịch có chứa những tế bào khỏe mạnh này sau đó sẽ được phun lên vùng da bị bỏng và bệnh nhân rất mau hồi phục.

Quá trình này lần đầu được giáo sư Joerg C. Gerlag và các đồng sự tại Khoa phẫu thuật, thuộc viện McGowan của ĐH Pittsburg, Đức đưa ra năm 2008.

Dùng súng phun tế bào chỉ mất một tiếng rưỡi, so với phương pháp cấy ghép trước đây phải mất hàng tuần hay hàng tháng. 

Phương Hà (Theo Discovery)
 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.