Trẻ lớp 1 hào hứng trải nghiệm về lòng biết ơn cha mẹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 22/8, Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (phường Lộc Vượng, TP Nam Định) đã tổ chức chương trình tựu trường với học sinh lớp 1 để chào đón năm học mới 2022-2023. 

Khoảnh khắc ngộ nghĩnh của trẻ lớp 1 Trường Tiểu học Trần Nhân Tông trong buổi tựu trường chào đón năm học mới 2022-2023.
Khoảnh khắc ngộ nghĩnh của trẻ lớp 1 Trường Tiểu học Trần Nhân Tông trong buổi tựu trường chào đón năm học mới 2022-2023.

"Cho con gánh cả đôi vai, thân cò lặn lội sớm mai vai gầy..." là những ca từ da diết hòa trong thanh âm ngọt ngào của bài hát "Gánh mẹ" đã được ngân lên trong lễ tựu trường đón học sinh lớp 1 năm học 2022-2023 tại Trường Tiểu học Trần Nhân Tông.

Chia sẻ với Báo Giáo dục & Thời đại, cô Hoàng Thanh Bình - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, năm học 2022-2023 toàn trường có 31 lớp với 1.250 học sinh và 52 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hôm nay nhà trường đón 255 em vào lớp 1 trong tiết trời nắng ấm và không khí hân hoan, phấn khởi.

Cô Hoàng Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Nhân Tông, TP Nam Định phát biểu chào mừng các em học sinh khối 1.

Cô Hoàng Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Nhân Tông, TP Nam Định phát biểu chào mừng các em học sinh khối 1.

Ngay từ cổng trường đã có các cô trong ban giám hiệu cùng giáo viên đứng đón và hướng dẫn học sinh vào trường. Đây là dịp để khích lệ tinh thần cũng như để trẻ lớp 1 làm quen với ngôi trường mới, lớp mới, cô giáo và bạn mới. Nhà trường đã tổ chức chương trình tựu trường kết hợp buổi trải nghiệm về Lễ Vu lan báo hiếu.

"Buổi trải nghiệm về Lễ Vu lan đã giúp các em phần nào hiểu được công ơn sinh thành và dưỡng nuôi của cha mẹ. Thông qua những bức thư nhỏ ghi lời chúc của các con tới đấng sinh thành, các bố mẹ hãy cùng cảm nhận tình yêu thương nhiều hơn từ các con. Đây là điểm rất mới của mùa tựu trường năm nay sau thời gian dài phải hoãn vì dịch bệnh" - cô Hoàng Thanh Bình nói.

Các em tới trường lần đầu đều tỏ ra hân hoan, phấn khởi trước cô giáo mới và bạn mới.

Các em tới trường lần đầu đều tỏ ra hân hoan, phấn khởi trước cô giáo mới và bạn mới.

Cũng theo cô Hiệu trưởng Hoàng Thanh Bình, để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên về nội dung, chương trình sách giáo khoa mới; hướng dẫn xây dựng kế hoạch môn học, kế hoạch giáo dục.

Đối với giáo viên lớp 3 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình GDPT 2018, nhà trường đã bố trí nhân sự tham gia đầy đủ các đợt tập huấn của Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT trong dịp hè. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học để thầy cô vững vàng hơn, đồng đều hơn khi thực hiện chương trình.

Từng tấm thiệp nhỏ mang theo suy nghĩ, cảm xúc và lời chúc của trẻ tới cha mẹ về ý nghĩa của Lễ Vu lan báo hiếu thật sự rất đáng trân trọng.

Từng tấm thiệp nhỏ mang theo suy nghĩ, cảm xúc và lời chúc của trẻ tới cha mẹ về ý nghĩa của Lễ Vu lan báo hiếu thật sự rất đáng trân trọng.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng chủ động tiếp cận những nội dung mới như: thí điểm dạy học STEM, tham gia các lớp tập huấn về Kĩ năng - Cảm xúc - Xã hội; tập huấn về Công nghệ thông tin để áp dụng vào thực tế dạy học. Tất cả vì mục tiêu giáo viên nào cũng nắm được phương pháp giảng dạy theo chương trình mới để đạt được hiệu quả cao nhất...

"Song hành với các hoạt động về chuyên môn là công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ dạy học. Chúng tôi đã rà soát và bổ sung bàn ghế, trang thiết bị phục vụ các lớp học, các phòng chức năng đảm bảo 100% lớp học đủ bàn ghế, máy chiếu. Đồng thời huy động các nguồn lực để bổ sung thêm về cơ sở vật chất và phục vụ thiết thực các hoạt động giáo dục của nhà trường", Hiệu trưởng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Nam Định, lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 sẽ được tổ chức vào sáng 5/9 trên tinh thần ngắn gọn, trang trọng, mang tính giáo dục đạo đức truyền thống, tạo tâm lý phấn khởi, hào hứng, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Các nhà trường trang trí khuôn viên sạch đẹp; có khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp với nội dung chủ đề năm học...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.