Trẻ em thích thú chụp hình, giao lưu cùng chiến sĩ Công an Nhân dân

GD&TĐ - Nhiều em nhỏ phấn khích chụp hình, giao lưu cùng chiến sĩ Công an tại Quận 1, TPHCM, trước sự kiện "Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam".

Trẻ em thích thú chụp hình, giao lưu cùng chiến sĩ Công an Nhân dân
chup-hinh-cbcc-10.jpg
Bé trai được chiến sĩ Công an bồng lên xe mô tô đặc chủng và chụp hình chung.
chup-hinh-cbcc-5.jpg
Mặc dù trời khá nắng, nhưng những phụ huynh vẫn tranh thủ chụp hình cho con đứng cạnh các chú Công an.
chup-hinh-cbcc-7.jpg
Chị Thụy Minh, 38 tuổi (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) cho biết, tranh thủ thời gian con nghỉ hè, chị đưa bé vào trung tâm thành phố chơi, tình cờ gặp các chiến sĩ Công an tập luyện nên ghé vào giao lưu, chụp hình. "Bé rất thích ngồi trên mô tô nên tôi nhờ các chú Công an cho chụp hình cùng", chị Minh nói.
chup-hinh-cbcc-6.jpg
Phụ huynh nhờ chiến sĩ Công an chụp hình hai mẹ con trên xe.
chup-hinh-cbcc-3.jpg
Khối nữ CSGT giao lưu chụp hình cùng các em nhỏ và phụ huynh khi tham gia tập luyện.
chup-hinh-cbcc-4.jpg
Thiếu tá CSGT tươi cười chụp hình giao lưu cùng người dân.
chup-hinh-cbcc-9.jpg
Nhiều em nhỏ cùng phụ huynh chụp hình tập thể giao lưu với lực lượng Công an. "Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam" là sự kiện do Cục Công tác Chính trị, Bộ Công An tổ chức từ 6/6 đến 8/6 tại trục đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM.
chup-hinh-cbcc-2.jpg
Trong thời gian diễn ra sự kiện, lực lượng Công an tổ chức nhiều hoạt động như biểu diễn trống hội, mô tô dẫn đoàn, nhạc kèn, các tình huống bảo vệ nguyên thủ, võ thuật, dân vũ, ca nhạc đường phố...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Ray Kurzweil dự đoán rằng trong những năm sau năm 2029, cuộc sống của con người sẽ thay đổi hoàn toàn.

Bao giờ con người sở hữu siêu năng lực?

GD&TĐ - Các nhà khoa học dự báo đến năm 2030, loài người có thể sở hữu những năng lực vượt trội nhờ đột phá về robot, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học - đặt nền móng cho sự kết hợp giữa con người và máy móc.

Học sinh tham dự một kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: UTE

Giải mã làn sóng học nghề xuyên biên giới

GD&TĐ - Nhiều học sinh sau THPT không còn chọn học đại học trong nước mà chuyển hướng du học nghề tại Đức, Úc, Hàn Quốc… vì chi phí thấp, học nhanh, dễ có việc làm.