Trẻ có thể gặp nguy hiểm tính mạng vì đồ chơi do bất cẩn

Thời gian qua, trường hợp trẻ em nhập viện do nuốt hay nhét đồ chơi vào tai không phải là hiếm mà nguyên nhân chính là sự bất cẩn của các bậc cha mẹ.

Trẻ có thể gặp nguy hiểm tính mạng vì đồ chơi do bất cẩn

Mới đây, tin tức trên báo VTC News, tại Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhi Dương Tường V. (46 tháng tuổi) trú tại Phú Bình - Thái Nguyên trong tình trạng đau đớn và tai phải chảy rất nhiều máu.

Theo như lời kể từ gia đình, khoảng 17h ngày 10/11, bé gái chơi đồ chơi một mình, không có người trông coi. Một lát sau, thấy cháu kêu đau tai phải, gia đình soi đèn vào thì phát hiện cháu đã tự nhét một mẩu đồ chơi nhựa vào sâu bên trong. Dù gia đình đã cố gắng gắp dị vật ra khỏi tai nhưng không được liền đưa V. nhập Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Sau quá trình thăm khám, các bác sỹ cho biết, cháu V. khi đó rất đau đớn, gào khóc và hoảng sợ, tai phải chảy nhiều máu. Sau khi soi chiếu, bác sỹ phát hiện dị vật hình tròn bằng nhựa nằm sát màng nhĩ.

Ngay sau đó, bệnh nhân được gây mê và tiến hành mổ gắp nội soi và đưa dị vật ra khỏi tai bé gái 4 tuổi. Rất may màng nhĩ của cháu bé không bị tổn thương. Thính giác của cháu không bị ảnh hưởng nhưng cần theo dõi thêm. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Tre co the gap nguy hiem tinh mang vi do choi do bat can - Anh 1

Trẻ nhỏ rất hiếu động nên cha mẹ hãy cảnh giác khi cho con trẻ chơi đồ chơi. Ảnh: VTC News

Theo báo VnExpress, cách đây không lâu, tai nạn cũng vừa khiến một bé trai 9 tháng tuổi tại Bình Phước ngưng tim ngưng thở. Theo lời kể của phụ huynh, "thủ phạm" khiến bé nguy kịch là chiếc lục lạc nhỏ bằng nhựa thường được gắn trên chiếc xe tập đi. Người lớn thấy mảnh đồ chơi này rơi ra, chưa kịp vứt thì bé đã cho vào miệng ngậm và ho sặc dữ dội.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM), bệnh nhi tím tái toàn thân, ngưng tim ngưng thở. Kết quả chẩn đoán cho thấy mảnh đồ chơi sau trận ho sặc đã chắn ngang đường thở khiến bé bị ngạt.

Đây không phải là lần đầu tiên các bác sĩ Nhi khoa tiếp nhận loại tai nạn do ngậm nuốt đồ chơi. Hầu hết các trường hợp nhập viện đều ở thể nặng, một số bé thậm chí tử vong.

Theo các bác sĩ, đồ chơi, hạt trái cây, đồng xu, đầu bút bi, cúc áo là những dị vật thường bị trẻ ngậm nuốt. Gặp nạn nhiều nhất là nhóm trẻ dưới 3 tuổi, vì độ tuổi này thường đưa vào miệng những thứ mà bé cầm trên tay. Do đó, khi tai nạn xảy ra, nếu không phát hiện kịp thời, dị vật thực quản cũng rất nguy hiểm, gây áp xe vùng cổ, nhiễm trùng toàn thân và dẫn đến tử vong.

Để không xảy ra tai nạn đáng tiếc, phụ huynh không nên để trẻ cầm những vật nhỏ có thể đưa vào miệng. Nếu thấy trẻ trót nuốt, hoặc nghi ngờ trẻ nuốt vật lạ vào miệng, phải đưa đến cơ sở y tế để được khám và xử lý kịp thời.

Sai lầm thường mắc hơn cả khi thấy trẻ bị nuốt dị vật là người lớn đưa tay vào miệng trẻ móc dị vật. Điều này vô tình sẽ kích thích phản xạ co thắt thanh quản, phản xạ ho đẩy dị vật lên thanh quản gây tắc nghẽn đường thở hoàn toàn và có thể làm trẻ tử vong nhanh chóng.

Theo VietQ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.