Trao tặng hàng trăm suất quà ý nghĩa cho học sinh nghèo Mường Tè

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Báo GD&TĐ cùng nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng vừa chuyển trao hàng trăm suất quà ý nghĩa cho học sinh nghèo xã Tà Tổng, huyện Mường Tè.

Trao tặng áo ấm cho học sinh điểm Ngà Trồ, trường Mầm non xã Tà Tổng.
Trao tặng áo ấm cho học sinh điểm Ngà Trồ, trường Mầm non xã Tà Tổng.

Ngày 25/11, Báo GD&TĐ phối hợp với nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng tổ chức “Chương trình Đông ấm cho em” tại điểm trường Ngà Trồ, trường Mầm non Tà Tổng, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè. Chương trình do Báo GD&TĐ kết nối, chị Hoa Hoàng (Hà Nội) và Bích Ngọc (Hải Phòng) kêu gọi, Phòng GD&ĐT huyện Mường Tè phối hợp tổ chức.

Huy động hàng trăm lượt giáo viên, phụ huynh "tăng bo" vận chuyển quà qua những cung đường nhầy nhụa bùn đất.

Huy động hàng trăm lượt giáo viên, phụ huynh "tăng bo" vận chuyển quà qua những cung đường nhầy nhụa bùn đất.

Sau hơn 1 tuần phát động, “Chương trình Đông ấm cho em” đã quyên góp được: 120 chiếc chăn; 150 áo phao; 100 áo len; 20 áo nỉ; 100 đôi ủng đi mưa; 300 đôi tất; 300 chiếc mũ len; 300 khăn ấm; 100 thùng mì tôm; 500kg gạo; 100 suất quà (bánh kẹo, sữa). Ngoài ra, đoàn còn trao tặng 10 xe chòi chân; 10 xe chòi hình con ong; 10 cầu trượt; 10 set sách vở (100 cuốn); 20 bộ xếp con số; 50 bộ xếp hình to con số; 10 thú nhún và 25 set ô tô. Tổng giá trị các suất quà gần 100 triệu đồng.

Giáo viên các trường và bà con dân bản không quản ngại vượt rừng chở quà đến điểm tập kết.

Giáo viên các trường và bà con dân bản không quản ngại vượt rừng chở quà đến điểm tập kết.

Tiếp nhận tấm lòng từ các mạnh thường quân trong và ngoài nước, ban tổ chức chương trình đã nhanh chóng vận chuyển toàn bộ số hàng trên vượt gần 1.000km đường rừng lên xã Tà Tổng để trao tặng, giúp học sinh vùng cao nơi đây kịp thời đón những trận rét đầu mùa.

Chuyển quà đến điểm trường Ngà Trồ.

Chuyển quà đến điểm trường Ngà Trồ.

“Cá nhân tôi rất trân trọng trước những tình cảm, sự tin tưởng của mạnh thường quân trong nước và các kiều bào ở nước ngoài đã sẵn sàng đóng góp kinh phí, vật chất để có được chương trình đầy ý nghĩa này. Tôi mong rằng, chương trình sẽ góp chút hơi ấm để các con vượt qua mùa đông đầy giá lạnh nơi vùng cao Tây Bắc để kéo dài sự học”, chị Hoa Hoàng chia sẻ.

Tiếp nhận, kiểm kê các phần quà tại xã Ngà Trồ.

Tiếp nhận, kiểm kê các phần quà tại xã Ngà Trồ.

“Suốt quá trình làm việc nhóm, tôi rất trân trọng vợ chồng chị Bích Ngọc ở Hải Phòng. Dù anh chị ấy bận rất nhiều công việc, song đã không quản ngại dành nhiều thời gian cho hoạt động thiện nguyện. Hàng ngày họ tiếp nhận, gom nhặt từng món đồ rất cẩn thận, phân chia rồi khẩn trương vận chuyển hàng lên đến tận nơi cho các con”, chị Hoa Hoàng nói thêm.

Học sinh nhận bánh kẹo, sữa, áo ấm...

Học sinh nhận bánh kẹo, sữa, áo ấm...

Trường Mầm non xã Tà Tổng có 862 học sinh theo học tại 1 điểm trường chính và 13 điểm bản lẻ. Nơi đây học sinh chủ yếu là con em đồng bào Mông, đời sống khó khăn.

100 thùng mì tôm, 500kg gạo được tập kết tại điểm trường trung tâm.

100 thùng mì tôm, 500kg gạo được tập kết tại điểm trường trung tâm.

“Có những điểm trường như: Ngà Trồ, Tia Ma Mủ, U Na 1, U Na 2, Đầu Suối, Xế Ma... hầu như thiếu thốn đủ bề. Do đó, chúng tôi rất tri ân những tình cảm của các mạnh thường quân đã dành cho học sinh của mình. Tôi tin rằng những món quà này sẽ giúp các em đón một mùa đông đầy ấm áp.

Đại diện chính quyền địa phương và giáo viên nhà trường trao tặng quà cho học sinh.

Đại diện chính quyền địa phương và giáo viên nhà trường trao tặng quà cho học sinh.

Chúng tôi sẽ cùng các bậc phụ huynh định hướng cho các em sử dụng các phần quà này thực sự hiệu quả và ý nghĩa. Mong rằng tới đây, học sinh vùng khó như chúng tôi sẽ tiếp tục đón nhận sự quan tâm của Báo Giáo dục và Thời đại, các mạnh thường quân như nhóm của chị Hoa Hoàng, chị Bích Ngọc để các con có thêm nghị lực vượt khó đến trường mỗi ngày”, thầy Điêu Văn Niêm – Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Ngoài nguồn lực từ ngân sách nhà nước của các cấp trung ương, địa phương; các hoạt động thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân được triển khai hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới trong thời gian qua đã trở thành điểm sáng, góp phần vào quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Nghĩa đọc tên của từng đồng đội đã hy sinh trong khoảng năm 1961 đến 30/4/1975.

Chuyện của người chiến sĩ quân y

GD&TĐ - Kể về những ngày tháng chiến đấu giữa làn đạn bom ác liệt, đôi mắt của người chiến sĩ quân y ánh lên niềm xúc động xen lẫn tự hào.