Trao tặng gạo, quần áo cho học sinh nghèo ở Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hàng trăm bộ quần áo và 200kg gạo vừa được PV Báo GD&TĐ trao tặng cho học sinh nghèo ở điểm trường lẻ của huyện Quan Hóa (Thanh Hóa).

Học sinh ở điểm lẻ Tân Sơn - Trường Tiểu học Thanh Xuân (Phú Xuân, Quan Hóa, Thanh Hóa) nhận gạo và quần áo. Ảnh: TL.
Học sinh ở điểm lẻ Tân Sơn - Trường Tiểu học Thanh Xuân (Phú Xuân, Quan Hóa, Thanh Hóa) nhận gạo và quần áo. Ảnh: TL.

Ngày 22/3, Báo GD&TĐ có bài viết: “Mơ có chế độ bán trú cho học sinh ở điểm lẻ”, phản ánh về sự khó khăn của học sinh ở điểm trường Tân Sơn (thuốc Trường Tiểu học Thanh Xuân), xã Phú Xuân (Quan Hóa, Thanh Hóa).

Sau khi báo phát hành, Ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh, học sinh các trường: Mầm non Đông Thọ B; Mầm non Điện Biên và Trường Mầm non Lam Sơn (TP Thanh Hóa) đã chung tay, gửi tặng hàng 200kg gạo cùng hàng trăm bộ quần áo cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, ở bản Tân Sơn, xã Phú Xuân (Quan Hóa, Thanh Hóa).

Ngay sau đó, PV Báo GD&TĐ đã đưa số hàng thiện nguyện nêu trên lên trao tặng cho học sinh ở bản Tân Sơn.

Thầy Đặng Xuân Viên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Hóa, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa cho biết, điểm trường Tân Sơn có 51 học sinh, điều kiện cuộc sống của người dân trong bản đang còn nhiều khó khăn.

Thầy Đặng Xuân Viên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Xuân trao áo cho học sinh ở điểm trường Tân Sơn (Phú Xuân, Quan Hóa, Thanh Hóa). Ảnh: TL.

Thầy Đặng Xuân Viên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Xuân trao áo cho học sinh ở điểm trường Tân Sơn (Phú Xuân, Quan Hóa, Thanh Hóa). Ảnh: TL.

“Tân Sơn là bản cao nhất của xã Phú Xuân, đời sống kinh tế của bà con ở đây đang còn khó khăn lắm. Do đó, học sinh đến trường cũng đang thiếu thốn quần, áo đồ dùng cá nhân. Do chưa thể bố trí được bếp ăn bán trú cho học sinh, nên hàng ngày nhiều em đến trường đều phải tự mang cơm đi, hoặc được bố mẹ, ông bà, người thân mang cơm đến lớp cho các cháu ăn trưa, rồi ngủ lại ở trường để học buổi chiều. Nhận được phần quà rất ý nghĩa này, thầy, trò nhà trường vô cùng cảm kích.

Chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh, học sinh các Trường: Mầm non Đông Thọ B; Mầm non Điện Biên và Trường Mầm non Lam Sơn (TP Thanh Hóa) đã dành tặng gạo và quần áo cho học sinh nhà trường.

Xin chân thành cảm ơn lòng hảo tâm của phóng viên Báo GD&TĐ, đã không quản ngại đường xa để đưa quà lên trao tặng nhà trường. Thời điểm này đang là mùa giáp hạt, hơn nữa thời tiết đang lạnh, nên có được những phần quà ý nghĩa này, nhà trường, giáo viên và học sinh rất trân quý”, thầy Viên bộc bạch.

Thầy giáo và Trưởng bản Tân Sơn nhận số gạo từ thiện để cấp cho học sinh. Ảnh: TL.

Thầy giáo và Trưởng bản Tân Sơn nhận số gạo từ thiện để cấp cho học sinh. Ảnh: TL.

Ông Phạm Bá Khâm – Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng bản Tân Sơn, cho biết: Bản Tân Sơn có 150 hộ với 632 nhân khẩu, nhưng có 64 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 42,95% và 56 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 37,58%, còn lại là các hộ dân có mức sống trung bình.

“Thay mặt cho các bậc phụ huynh trong bản và học sinh xin cảm ơn Ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh, học sinh Mầm non Đông Thọ B; Mầm non Điện Biên và Trường Mầm non Lam Sơn (TP Thanh Hóa); Báo GD&TĐ, lời cảm ơn chân thành nhất.

Đây là món quà rất ý nghĩa. Những lúc khó khăn, mà học sinh trong bản được hỗ trợ gạo và quần áo như thế này, chúng tôi cảm thấy thật ấm lòng”.

Mặc dù, tổng trị giá của các món quà không lớn, nhưng đây là sự sẻ chia của các Trường Mầm non Đông Thọ B; Mầm non Điện Biên và Trường Mầm non Lam Sơn (TP Thanh Hóa) đối với học sinh nghèo ở bản Tân Sơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.