Trao Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp giáo dục' cho 40 thầy cô tiêu biểu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 16/11, Trường ĐH Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho 40 thầy cô.

Trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho 40 thầy cô giáo tiêu biểu Trường ĐH Vinh.
Trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho 40 thầy cô giáo tiêu biểu Trường ĐH Vinh.

Tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh ôn lại chặng được lịch sử của nhà trường, được thành lập từ năm 1959 với tên gọi Trường Đại học Sư phạm Vinh. Trường ĐHSP Vinh lúc bấy giờ được giao nhiệm vụ chính là đào tạo giáo viên. Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định đổi tên Trường ĐHSP Vinh thành Trường ĐH Vinh đa ngành và đến 2011, tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh sách xây dựng thành các trường ĐH trọng điểm quốc gia.

Trường ĐH Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trường ĐH Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghệ 4.0, các trường đại học cần phải chuyển đổi một cách “thông minh hóa” để góp phần kiến tạo một xã hội thông minh. Năm 2022, nhà trường đã kiến tạo “Tầm nhìn” mới, đó là “trở thành đại học thông minh, tốp 500 ĐH hàng đầu Châu Á và năm 2030, 1000 ĐH hàng đầu thế giới vào năm 2045”. Cùng với đó, một sứ mạng mới đã đã thiết lập, đó là “đào tạo nhân lực chất lượng cao, là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, dẫn dắt sự phát triển về giáo dục và đào tạo của khu vực Bằng Trung Bộ”.

Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng Trường ĐH Vinh nhân dịp ngày truyền thống của ngành Giáo dục.

Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng Trường ĐH Vinh nhân dịp ngày truyền thống của ngành Giáo dục.

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống của ngành, lãnh đạo Trường ĐH Vinh bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc tới các thế hệ lãnh đạo, các thầy giáo, cô giáo của Nhà trường - những người đã gắn bó, cống hiến để xây nên một Trường Đại học Vinh phát triển như hôm nay. Đồng thời, kêu gọi tập thể sư phạm của nhà trường đoàn kết, học hỏi và cống hiến để hiện thực hóa "Tầm nhìn và Sứ mạng mới".

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Trường ĐH Vinh nhân dịp 20/11. Đồng thời ghi nhận những thành tựu mà tập thể Trường ĐH Vinh đã gặt hái được. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị Trường ĐH Vinh tiếp tục nỗ lực, thực hiện đổi mới trong giáo dục đào tạo. Phát huy truyền thống uy tín, thương hiệu sư phạm và có kế hoạch, mục tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng các ngành đào tạo khác. Qua đó, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh cũng như cả nước.

Đại diện Trường ĐH Vinh tặng quà tri ân các thế hệ nhà giáo, lãnh đạo các thời kỳ có đóng góp to lớn trong phát triển nhà trường.

Đại diện Trường ĐH Vinh tặng quà tri ân các thế hệ nhà giáo, lãnh đạo các thời kỳ có đóng góp to lớn trong phát triển nhà trường.

Dịp này, lãnh đạo Trường ĐH Vinh đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho 40 thầy, cô giáo tiêu biểu của nhà trường và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 thầy giáo. Đại diện nhà trường cũng chúc mừng, trao quà tri ân các thế hệ nhà giáo, lãnh đạo nhà trường các thời kỳ đã có đóng góp to lớn trong phát triển Trường ĐH Vinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ