Trao học bổng 'Tiếp sức đến trường' cho 40 tân sinh viên Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 40 suất học bổng "Tiếp sức đến trường" giúp các tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn có cơ hội theo đuổi giấc mơ ở giảng đường đại học.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Khuyến học trao học bổng đến tân sinh viên.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Khuyến học trao học bổng đến tân sinh viên.

Ngày 13/11, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng các đơn vị liên quan tổ chức trao học bổng đến tân sinh viên.

Học bổng thuộc Chương trình “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường” đã thắp sáng ước mơ cho nhiều tân sinh viên Quảng Trị, cũng là niềm hy vọng đối với nhiều sinh viên khó khăn.

Học bổng "Tiếp sức đến trường" hỗ trợ 40 tân sinh viên khó khăn.
Học bổng "Tiếp sức đến trường" hỗ trợ 40 tân sinh viên khó khăn.

Nhằm chia sẻ khó khăn với các sinh viên, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã chung tay thắp lên ngọn lửa yêu thương, hỗ trợ để các em tiếp tục con đường học tập.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 40 suất học bổng đến các tân sinh viên, mỗi suất 7 triệu đồng. Tổng giá trị học bổng được trao là 280 triệu đồng.

Các tân sinh viên nhận học bổng là tấm gương vượt khó trong học tập.
Các tân sinh viên nhận học bổng là tấm gương vượt khó trong học tập.

Trong 40 em tân sinh viên được nhận học bổng “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường” hôm nay, có 13 em gia đình thuộc diện hộ nghèo, 11 em gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, 1 em mồ côi cả cha lẫn mẹ, 9 em mồ côi cha, 1 em mồ côi mẹ, 7 em có người trong gia đình mắc bệnh hiểm nghèo...

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội khuyến học Quảng Trị nhấn mạnh, mỗi em sinh viên được nhận học bổng hôm nay là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, khổ luyện vươn lên trong học tập. Các em xứng đáng được biểu dương và nhận học bổng của chương trình “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường” lần thứ 19.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội khuyến học Quảng Trị biểu dương tinh thần vượt khó của các tân sinh viên.
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội khuyến học Quảng Trị biểu dương tinh thần vượt khó của các tân sinh viên.

Theo đại diện Ban tổ chức, mục tiêu của chương trình “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường” là “không có sinh viên nào bị bỏ rơi hoặc bỏ học giữa chừng”. Nhiều sinh viên được tiếp sức tốt nghiệp ra trường đã bổ sung nguồn nhân lực được đào tạo có chất lượng cho xã hội, nhiều em tiếp tục học lên thạc sĩ, tiến sĩ, nhiều em du học ở nước ngoài và rất nhiều em đã tiếp tục ủng hộ cho chương trình và là tấm gương sáng cho nhiều bạn trẻ noi theo.

Chương trình “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường” đã đem lại những quyền lợi thiết thực cho hàng ngàn tân sinh viên nghèo hiếu học, để lại nét đẹp cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của quê nhà.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao học bổng đến phụ huynh tân sinh viên.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao học bổng đến phụ huynh tân sinh viên.

Đón nhận suất học bổng, em Trần Thị Thanh Thủy (trú ở thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bày tỏ niềm xúc động trước sự chia sẻ, động viên của Ban tổ chức chương trình, sự quan tâm của xã hội.

Em Thủy là tân sinh viên Trường ĐH kinh tế Huế. Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, ba mất khả năng lao động, hay đau ốm và phải nằm viện thường xuyên. Mẹ em phải làm đủ nghề để nuôi các em ăn học. Gia đình Thủy có 3 chị em. Chị gái Thủy vừa tốt nghiệp đại học, em út mới học lớp 6.

“Khi em đậu đại học, mẹ cũng vui nhưng tràn đầy lo lắng. Để có tiền cho em nhập học, mẹ phải đi vay mượn cho em đóng học phí. Học bổng hôm nay là món quà ý nghĩa giúp em trang trải phần nào chi phí trong học tập”, em Thủy chia sẻ.

Em Lê Hữu Thánh (ở xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh), hiện là sinh viên Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng cho biết, suất học bổng lần này là sự quan tâm, động viên, chia sẻ của chương trình và các tổ chức, cá nhân hảo tâm đối với em. Suất học bổng giúp em nộp một phần học phí của năm học.

Trước đó, tối 29/10, tại Trung tâm văn hoá - điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Ban Tổ chức chương trình “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường” cũng trao học bổng đến 100 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Trị. Mỗi suất học học bổng trị giá 15 triệu đồng. Tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng, do Câu lạc bộ Nghĩa tình Quảng Trị tài trợ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ