Trao học bổng cho 30 học sinh khó khăn tại Điện Biên

GD&TĐ - Ba mươi học sinh vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập tại Điện Biên vừa được nhận học bổng từ Quỹ xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Điện Biên và đơn vị tài trợ trao học bổng cho học sinh.
Đại diện LĐLĐ tỉnh Điện Biên và đơn vị tài trợ trao học bổng cho học sinh.

Sáng 15/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chi nhánh Điện Biên tổ chức trao học bổng cho 30 học sinh vượt khó tại địa phương.

Đây đều là con của đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc cha mẹ mất do Covid-19, song vẫn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Mỗi học sinh được nhận học bổng trị giá 1 triệu đồng, do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel tài trợ thông qua Quỹ xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đại diện học sinh nhận học bổng đợt này, em Phạm Thị Bảo Ngọc, Trường Tiểu học Thanh Yên (huyện Điện Biên) chia sẻ: Em có bố bị mắc bệnh Viêm gan B xơ hóa phải điều trị lâu dài. Thu nhập chính của gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào nghề trồng lúa.

“Để lo chữa bệnh cho bố, mẹ em phải vay nợ ngân hàng. Mấy năm vừa rồi dịch bệnh, bão lũ liên tiếp nên kinh tế càng khó khăn. Học bổng lần này không quá lớn, nhưng giúp em có thêm kinh phí trang trải đầu năm học mới. Đây cũng là động lực để em tiếp tục cố gắng hơn”, Ngọc tâm sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.