Trao giải cuộc thi tìm hiểu "Quảng Bình 65 năm làm theo lời Bác"

GD&TĐ - Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình là dịp để cán bộ, nhân dân bày tỏ lòng thành kính, ghi nhớ công ơn của Bác Hồ, thi đua yêu nước, thực hiện tốt những điều Người đã căn dặn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trao giải thưởng cho các đoàn viên.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trao giải thưởng cho các đoàn viên.

Ngày 13/6, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957-16/6/2022); Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Quảng Bình 65 năm làm theo lời Bác” và Cuộc thi sáng tác Bài hát, Biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại biểu tham dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi.
Đại biểu tham dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi.

Đây là dịp để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần, sự hiểu biết của mình, khơi dậy trí tuệ, sự sáng tạo của tuổi trẻ, từ đó khẳng định vai trò của Đoàn, sự đóng góp của thế hệ trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Cách đây 65 năm, ngày 16/6/1957, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Sự kiện này trở thành dấu mốc lịch sử quan trọng, là niềm vinh dự lớn lao của Đảng bộ và Nhân dân Quảng Bình.

Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ lòng thành kính, ghi nhớ công ơn của Bác Hồ; đồng thời, ôn lại những lời Bác căn dặn. Qua đó, khơi dậy truyền thống hào hùng của quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thật tốt lời Người đã căn dặn.

Ban tổ chức trao giải cho các đoàn viên.
Ban tổ chức trao giải cho các đoàn viên.

Thời gian qua, Tỉnh đoàn Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực để chào mừng sự kiện quan trọng này. Đặc biệt, đơn vị đã tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến “Quảng Bình 65 năm làm theo lời Bác”. Cuộc thi được triển khai theo hình thức livestream trên trang Fanpage Tuổi trẻ Quảng Bình. Khán giả tham gia cuộc thi bằng cách tương tác và trả lời trực tiếp đáp án đúng các câu hỏi dưới dạng bình luận ngay dưới video livestream.

Trải qua 3 số của cuộc thi, với các chủ đề “Tháng 5 nhớ Bác”, “Bác Hồ với quê hương Quảng Bình”, “Quảng Bình 65 năm làm theo lời Bác”, thông qua các câu hỏi và hệ thống tư liệu mở rộng, khán giả được tìm hiểu những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Cuộc thi đã thu hút được đông đảo đoàn viên trong, ngoài tỉnh theo dõi và tham gia. Theo đó, các buổi thi đã thu hút hơn 20.000 người tiếp cận, hơn 30.000 lượt tương tác, hơn 10.000 lượt bình luận và hơn 500 lượt chia sẻ.

Tìm hiểu về Bác Hồ cũng là dịp để bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với Người.
Tìm hiểu về Bác Hồ cũng là dịp để bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với Người.
Cuộc thi giúp đoàn viên nâng cao sự hiểu biết, ý thức, trách nhiệm của mình để cống hiến xây dựng quê hương.
Cuộc thi giúp đoàn viên nâng cao sự hiểu biết, ý thức, trách nhiệm của mình để cống hiến xây dựng quê hương.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận và phần thưởng cho những khán giả trả lời đúng và nhanh nhất các câu hỏi, người chiến thắng chung cuộc và các đơn vị Đoàn cấp huyện có số lượt đoàn viên thanh niên trực thuộc tương tác cao nhất.

Đối với Cuộc thi sáng tác Bài hát và Biểu trưng (Logo) Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình, sau 2 tháng phát động đã thu hút sự quan tâm, tham gia của các văn, nghệ sỹ, cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên, với hàng trăm tác phẩm tham dự.

Qua đó, Ban tổ chức cuộc thi đã trao tổng cộng 12 giải cho các tác phẩm dự thi sáng tác ca khúc và tác phẩm biểu trưng. Đây là các tác phẩm có giá trị tư tưởng, tính nghệ thuật, có sức lay động, lan tỏa, ca ngợi truyền thống tốt đẹp, những thành tựu, đóng góp của tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ quê hương Tổ quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ