Trao giải cuộc thi 'Sức khỏe học đường vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước'

GD&TĐ - Ngày 26/9, Tạp chí Công dân và Khuyến học tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết "Sức khỏe học đường - vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước".

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (trái) trao giải Nhất cuộc thi viết "Sức khỏe học đường - vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước" cho tác giả Trương Thị Mai.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (trái) trao giải Nhất cuộc thi viết "Sức khỏe học đường - vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước" cho tác giả Trương Thị Mai.

Cuộc thi được phát động nhằm hưởng ứng tinh thần thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu duy trì, đẩy mạnh hoạt động giáo dục, chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh.

Nhà báo Tô Quang Phán - Tổng Biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học cho hay, sau gần 4 tháng phát động, BTC đã nhận được trên 500 bài viết được gửi đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc.

hoc 4.jpg
Nhà báo Tô Quang Phán - Tổng Biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học báo cáo tổng kết cuộc thi.

Đa số các bài dự thi được các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh sinh viên chia sẻ những ý tưởng sáng tạo và những giải pháp hiệu quả, đóng góp đề xuất giải pháp chất lượng góp phần thúc đẩy sức khỏe học đường, thực hiện thật tốt Chương trình Sức khỏe học đường của Chính phủ.

Sau khi sàng lọc, BTC đã chọn ra 21 tác phẩm có chất lượng tốt nhất vào vòng chung khảo. Giải Nhất của cuộc thi thuộc về tác phẩm “Tầm quan trọng của biểu đồ sức khỏe trẻ mầm non” của tác giả Trương Thị Mai - cựu giáo viên Hệ thống Mầm non Montessori Sunrise Kidz.

Chia sẻ tại chương trình, GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao chủ đề cuộc thi bởi trong bối cảnh hiện nay, do yêu cầu phát triển đất nước và cuộc sống, phụ huynh tất bật đi làm nên đa số học sinh từ 3 tuổi trở lên chủ yếu nhờ vào sự chăm sóc của các nhà trường.

hoc 3.jpg
Ban tổ chức trao giải Ba, giải Nhì cho các tác giả đạt giải.

Khắc phục tình trạng thể lực cho học sinh có nhiều giải pháp nhưng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với những bài viết sắc sảo cũng là cách thức hiệu quả để toàn xã hội, nhất là những người có trách nhiệm biết được thực trạng hiện nay về sức khoẻ học đường.

Cũng trong buổi lễ, Tạp chí Công dân và Khuyến học phát động cuộc thi viết “Gia đình học tập”. Thời gian nhận bài thi bắt đầu từ ngày 2/10/2024 đến hết ngày 1/5/2025. Lễ tổng kết, trao giải và khen thưởng cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2025).

Ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT) cho rằng, cuộc thi viết về chủ đề gia đình học tập có ý nghĩa tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình và sự phát triển của văn hóa học tập trong mỗi gia đình Việt Nam để xây dựng xã hội học tập. Gia đình là tế bào của xã hội và là khởi nguồn cho tình yêu thương, sự sẻ chia, hình thành giá trị nhân cách đầu tiên của mỗi con người.

hoc 1.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm.

Cuộc thi viết "Gia đình học tập" nhằm mục đích động viên các tầng lớp Nhân dân phát hiện, biểu dương những gia đình hiện nay đã và đang phấn đấu trở thành “Gia đình hiếu học” theo 3 tiêu chí lớn và quan trọng của Hội Khuyến học Việt Nam. Qua đó, phản ánh những nét đẹp về truyền thống học tập trong các gia đình ở nước ta.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Trả lại đường cho dân!

GD&TĐ - Vì việc lớn, người dân các địa phương có đường cao tốc xuyên qua đều sẵn sàng để đơn vị thi công mượn đường tập kết nguyên vật liệu.

Tính từ năm học 2020 - 2021 đến nay, số người học tiến sĩ, thạc sĩ trong nước tăng dần đều. Nguồn: FTU

Học thạc sĩ có việc nhẹ, lương cao?

GD&TĐ - Không tìm được việc làm phù hợp sau tốt nghiệp, nhiều người trẻ lựa chọn học tiếp lên bậc thạc sĩ hoặc văn bằng 2 với mong muốn trụ lại TP lớn.