Trao giải cuộc thi Sáng tác Văn học trẻ Đại học Quốc gia TPHCM

GD&TĐ - Giải thưởng Văn học trẻ năm 2023 nhận được 619 tác phẩm dự thi từ 357 học sinh, sinh viên với nhiều sáng tác chất lượng.

Nhà thơ Phan Hoàng, thành viên Hội đồng giám khảo, xem triển lãm các tác giả, tác phẩm giành giải Nhất. Ảnh: Mạnh Tùng
Nhà thơ Phan Hoàng, thành viên Hội đồng giám khảo, xem triển lãm các tác giả, tác phẩm giành giải Nhất. Ảnh: Mạnh Tùng

Chiều 9/1, lễ tổng kết và trao Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia TPHCM lần thứ 2 năm 2023 được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM).

Giải thưởng Văn học trẻ 2023 với chủ đề “Khởi nghiệp văn chương” nhận được 619 tác phẩm dự thi từ 357 cá nhân. Người dự thi là học sinh, sinh viên từ 70 trường đại học, 60 trường THPT trong cả nước.

Các tác phẩm dự thi phản ánh tư tưởng, tình cảm, trải nghiệm của người viết; phản ánh cuộc sống xã hội, tình hình đất nước, những vấn đề liên quan đến dân tộc và nhân loại; thể hiện niềm tin yêu cuộc sống, những khát vọng của giới trẻ về một viễn tượng đẹp đẽ,…

Ở hạng mục thơ, tác giả Lương Phan Huy Bảo (bút danh Phương Vy), đến từ Trường Đại học Luật TPHCM giành giải Nhất; tác phẩm "Người lạ".

Ở hạng mục tản văn, giải Nhất thuộc về Trần Trọng Đoàn (Thụy Khải), đến từ Trường Đại học Sư phạm TPHCM; tác phẩm "Những đường thẳng không người kẻ".

Ở hạng mục truyện ngắn, giải Nhất thuộc về tác giả Trần Văn Thiên, Trường Đại học Y Dược TPHCM; tác phẩm "Cánh từ bi lặng im".

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM. Ảnh: Mạnh Tùng

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM. Ảnh: Mạnh Tùng

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, Trưởng Ban Giám khảo vòng chung khảo cuộc thi nhấn mạnh, Giải thưởng Văn học trẻ lần 2 đã có sự thành công nhất định, khi cuộc thi này đã nghe được những tiếng nói mới mẻ và chân thành từ thế hệ trẻ.

Đặc biệt, các tác giả trẻ không ngần ngại mổ xẻ những hoang mang, những rối bời, những trắc ẩn từ bản thân, để làm sáng tỏ ý nghĩa tồn tại của con người trên cõi nhân gian.

"Giải thưởng Văn học trẻ lần 2 đã xuất hiện thêm những cây bút đầy hứa hẹn. Trong 24 bốn tác giả được vinh danh, tác giả nhiều tuổi nhất sinh năm 1995, còn tác giả ít tuổi nhất sinh năm 2007.

Nghĩa là, Giải thưởng Văn học trẻ đã thực sự trở thành vườn ươm văn chương học trò, văn chương của độ tuổi đẹp nhất đời người", bà Trịnh Bích Ngân nói.

PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cho rằng: “Đại học Quốc gia TPHCM với vai trò là hệ thống giáo dục đại học hàng đầu của cả nước, luôn coi trọng việc phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ, trong đó có những tài năng, cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Giải thưởng Văn học trẻ là một trong những giải pháp của Đại học Quốc gia TPHCM nhằm đồng hành cùng các bạn trẻ yêu nghệ thuật, yêu văn chương phát huy tố chất, tiềm năng của mình”.

PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM tổng kết cuộc thi. Ảnh: Mạnh Tùng

PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM tổng kết cuộc thi. Ảnh: Mạnh Tùng

Tại buổi lễ, TS. Phan Thanh Định, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã phát động Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia TPHCM năm 2024.

Cuộc thi sẽ hướng đến 3 mục tiêu. Thứ nhất, qua sáng tác của học sinh, sinh viên, người đọc có thể hiểu được cảm xúc, nguyện vọng, niềm tin, thế giới tinh thần của thế hệ trẻ.

Khi người trẻ biểu lộ, chúng ta có cơ hội để lắng nghe và thấu hiểu, sẻ chia, từ đó, chung tay xây dựng những tư tưởng và tình cảm tích cực, tinh thần lạc quan, yêu quý đời sống cho giới trẻ.

Thứ hai, cuộc thi góp phần phát hiện những người trẻ có năng lực và niềm say mê sáng tạo ngôn từ, hình thành nên những bước đi ban đầu của những nhà văn, nhà thơ trong tương lai.

Thứ ba, cùng với cuộc thi, ban tổ chức mong muốn lan tỏa văn hóa đọc đến đông đảo người trẻ cũng như độc giả nói chung.

"Chúng ta hy vọng rằng, cùng với những trang văn, những niềm bộc bạch bằng ngôn từ, thế hệ trẻ cũng như bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể vượt qua những khó khăn và đứng vững trước cuộc sống, hơn nữa, đứng vững bằng một tình yêu con người, yêu cuộc đời đầy say mê và hân hoan", ông Phan Thanh Định nói.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi Sáng tác Văn học trẻ là 200 triệu đồng cho ba thể loại Truyện ngắn, Tản văn, Thơ.

Năm 2023, ban tổ chức trao 3 giải Nhất trị giá mỗi giải 30 triệu đồng; 3 giải Nhì, mỗi giải 20 triệu đồng và 7 giải Ba, mỗi giải 5 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 12 giải khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khôi phục mộc bản triều Nguyễn bằng công nghệ 3D.

Khôi phục mô hình 3D mộc bản triều Nguyễn

GD&TĐ - Các mô hình học máy sau khi được huấn luyện sẽ học cách xây dựng các mô hình 3D mộc bản bị mất từ bản in 2D đang được lưu trữ, để phục dựng lại.