Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ, tập thể Đại học Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 18/11, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương, khen thưởng năm học 2021 - 2022. 

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể, 4 cá nhân của ĐH Đà Nẵng.
Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể, 4 cá nhân của ĐH Đà Nẵng.

Năm học 2021 - 2022, trong điều kiện chịu tác động, ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế... của ĐH Đà Nẵng và các trường thành viên đều được duy trì và đảm bảo chất lượng.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên tiếp tục được phát triển. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của ĐH Đà Nẵng đạt 44,33% so với bình quân chung của cả nước là 25%, trong đó Trường ĐH Bách khoa có tỷ lệ cao nhất đạt gần 70%.

ĐH Đà Nẵng có 6 tập thể được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Văn phòng ĐH Đà Nẵng; Phòng Công tác sinh viên và Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế Trường ĐH Bách khoa; Khoa Điện - Điện tử Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Khoa Du lịch, Trường ĐH Kinh tế và Phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ.

Kết quả tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, các đơn vị thành viên của ĐH Đà Nẵng đều tuyển đủ chỉ tiêu với chất lượng đầu vào khá cao. Một số trường, ngành có điểm chuẩn đầu vào thuộc top đầu cả nước.

Công tác đảm bảo chất lượng luôn được quan tâm đúng mức. Các trường ĐH thành viên gồm ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại ngữ đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo chu kỳ 2. ĐH Đà Nẵng có thêm 11 chương trình đào tạo kiểm định, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Đến nay, ĐH Đà Nẵng có 41 chương trình đào tạo kiểm định, đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước, quốc tế. Trong số này, có 35 chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế và 6 chương trình đào tạo đạt chuẩn trong nước...

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thừa ủy quyền trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS.TS Lê Văn Huy.
Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thừa ủy quyền trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS.TS Lê Văn Huy.

PGS.TS. Lê Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế-ĐHĐN được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; PGS.TS. Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, ĐHĐN được trao tặng Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

Số lượng công bố quốc tế tiếp tục tăng; thực hiện nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, đề tài hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp; qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của ĐH Đà Nẵng góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của khu vực và cả nước. ĐH Đà Nẵng và các trường ĐH thành viên đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế quan trọng.

Dự án Khu đô thị ĐH Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc đã hoàn thành cơ bản công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (40ha), nâng tổng diện tích mặt bằng được giải phóng tại khu vực Đà Nẵng lên 80ha. Đây là những tiền đề cho việc đẩy nhanh tiến độ Dự án trong những năm tiếp theo. Hoàn thành, đưa vào sử dụng Nhà học tập, thực hành thí nghiệm Khoa Y - Dược và Nhà làm việc Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật.

PGS.TS Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn (bên trái) nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua.
PGS.TS Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn (bên trái) nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua.

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ chia sẻ: "Càng tự hào về nghề nghiệp bao nhiêu chúng ta lại càng suy ngẫm về trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp trồng người, đối với xã hội, nhất là sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Người thầy ngày nay không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn phải biết đánh thức tiềm năng trong mỗi người học, khơi dậy và phát huy nội lực, truyền cảm hứng giúp người học phát triển tư duy, tiếp thu tri thức một cách chủ động. Chính các thầy giáo, cô giáo với sứ mệnh vẻ vang của mình đã đóng góp một phần rất quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài để đất nước phát triển nhanh, bền vững”.

Dịp này, ĐH Đà Nẵng đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học...

4 cá nhân của ĐH Đà Nẵng được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm: TS Huỳnh Thị Hồng Hạnh - Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục, Trường ĐH Kinh tế; PGS.TS. Đào Hữu Hòa - Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế, Trường ĐH Kinh tế; GS.TS. Nguyễn Trường Sơn - Trưởng khoa Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế và TS. Trần Hoàng Vũ - Trưởng khoa Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.