Trao 200 suất học bổng cho học sinh nghèo khu vực biên giới biển

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - BĐBP Sóc Trăng vừa phối hợp với Hội khuyến học tỉnh tổ chức Lễ trao học bổng thực hiện chương trình ‘Nâng bước em tới trường’ năm 2023.

Đại diện lãnh đạo BĐBP tỉnh và Hội khuyến học tỉnh, chính quyền địa phương và nhà trường chụp hình lưu niệm với các em học sinh.
Đại diện lãnh đạo BĐBP tỉnh và Hội khuyến học tỉnh, chính quyền địa phương và nhà trường chụp hình lưu niệm với các em học sinh.

Ngày 24 và 25/8, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ trao học bổng thực hiện chương trình “ Nâng bước em tới trường” năm 2023 cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng.

Dịp này ban tổ chức đã trao 200 suất học bổng mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và các em học sinh người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt trên địa bàn khu vực biên giới biển thuộc thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề và huyện Cù Lao Dung, nhân dịp năm học mới 2023-2024.

Đại diện lãnh đạo BĐBP tỉnh và Hội khuyến học tỉnh trao học bổng cho các em học sinh.
Đại diện lãnh đạo BĐBP tỉnh và Hội khuyến học tỉnh trao học bổng cho các em học sinh.

Phát biểu tại Lễ trao học bổng Đại tá Lê Văn Anh, Phó chính ủy BĐBP tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh, chương trình “Nâng bước em tới trường” là chủ trương lớn, có giá trị nhân văn sâu sắc, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và quần chúng Nhân dân khu vực biên giới biển ghi nhận, đánh giá cao. Hiệu quả từ chương trình đã góp phần tô thắm thêm bản chất, truyền thống hiếu học của Nhân dân ta và hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng ở khu vực biên giới biển; đồng thời đã thắp sáng ước mơ và điều kiện cho các em tiếp tục được cắp sách tới trường.

Trong thời gian qua đơn vị đã phối hợp vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân ở địa bàn hỗ trợ cho các em các dụng cụ cần thiết để phục vụ học tập như: xe đạp, tập, sách, quần áo…, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, động viên giúp đỡ các em học sinh vươn lên trong học tập và rèn luyện, trở thành người có ích cho quê hương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ