Tranh cãi vũ khí thực sự đã tấn công sân bay Berdyansk của Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hiện tại chưa có ý kiến thống nhất về vũ khí đã được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng trong vụ tấn công sân bay Berdyansk.

Tranh cãi vũ khí thực sự đã tấn công sân bay Berdyansk của Nga

Ukraine có thể tấn công sân bay quân sự Nga gần Berdyansk bằng tên lửa phòng không S-200 hiện đại hóa, hoặc tên lửa đạn đạo Tochka-U mà Kyiv vẫn sở hữu.

Đồng thời dĩ nhiên không loại trừ khả năng Lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS mang đầu đạn chùm do Mỹ cung cấp.

Đây là kết luận được hãng tin BBC của Anh đưa ra.

Người Anh đã phân tích thông tin xuất hiện trên Internet về các cuộc tấn công nhằm vào sân bay của Nga gần Berdyansk và Lugansk trong đêm từ ngày 16 đến 17 tháng 10 và đưa ra kết luận chúng có thể được thực hiện bởi bất kỳ tên lửa nào của Ukraine, khi cự ly từ tiền tuyến đến mục tiêu không quá 100 km.

"Khi đánh phá các sân bay, việc sử dụng đầu đạn chùm hoặc đầu đạn phân mảnh là hợp lý. ATACMS và Tochka-U được trang bị đầu đạn chùm, còn tên lửa S-200 hiện đại hóa cũng như Tochka-U tương tự có đầu đạn phân mảnh sức nổ cao".

Hãng tin Anh sau khi nhận xét đã nói thêm rằng tên lửa ATACMS gần như chắc chắn đã được xác định, bởi căn cứ vào mảnh vỡ hoặc các yếu tố gây hư hại.

Mảnh vỡ bom chùm con M74 thu được tại hiện trường vụ tấn công.

Mảnh vỡ bom chùm con M74 thu được tại hiện trường vụ tấn công.

Trong khi đó kênh TG Rybar viết rằng theo dữ liệu cập nhật, Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công sân bay ở Berdyansk không chỉ bằng ATACMS (dựa trên mảnh vỡ của bom chùm con M74) mà Kyiv còn sử dụng Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB).

Cả hai tên lửa đều có thể được HIMARS phóng đi. Tổng cộng có 6 tên lửa đã được bắn, 3 trong số đó bị phòng không Nga đánh chặn và 3 tên lửa bắn trúng mục tiêu.

Kết quả của cuộc tấn công phối hợp là một kho đạn bị phá hủy và nhiều trực thăng bị hư hại ở các mức độ khác nhau.

Bản thân Quân đội Ukraine cũng không xác nhận việc sử dụng tên lửa ATACMS, Tổng thống Zelensky chỉ đơn giản là gửi lời cảm ơn “một số đối tác vì vũ khí hiệu quả”, mọi việc có lẽ chỉ được giải mật sau một thời gian nữa.

Tên lửa đạn đạo MGM-140 ATACMS được Quân đội Ukraine phóng đi từ tổ hợp HIMARS.

Theo Topwar

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thường xuyên chấm bài và soạn giáo án điện tử, mắt của cô Nguyễn Thị Mai Hương mờ, yếu và tăng độ.

Cách bảo vệ mắt hiệu quả

GD&TĐ - Khi nhắc đến bệnh nghề nghiệp của giáo viên, nhiều người thường nghĩ đến: Khàn giọng, mất tiếng, viêm thanh quản, giãn tĩnh mạch chân do đứng nhiều.