Trang trọng lễ an táng 103 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

GD&TĐ - 103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô năm 2021-2022.

Hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong đợt tìm kiếm, cất bốc lần này.
Hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong đợt tìm kiếm, cất bốc lần này.

Ngày 25/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 103 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên nước bạn Lào.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), lãnh đạo Quân khu IV, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An cùng đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền và đông đảo nhân dân huyện Nghi Lộc.

Ban chỉ đạo Quốc gia 515, Bộ Quốc phòng dâng hoa kính viếng các anh hùng liệt sĩ.
Ban chỉ đạo Quốc gia 515, Bộ Quốc phòng dâng hoa kính viếng các anh hùng liệt sĩ.
Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương thành kính tưởng niệm trước anh linh các liệt sĩ.
Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương thành kính tưởng niệm trước anh linh các liệt sĩ.

Với tình cảm quốc tế trong sáng, thủy chung, trong những năm kháng chiến, hàng vạn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sang nước bạn Lào cùng chiến đấu chống kẻ thù chung, đi tới mục tiêu giải phóng đất nước, giành độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân.

Trong cuộc chiến đấu, nhiều chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên nước bạn, góp phần mang lại thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng của 2 nước anh em. Chiến tranh đã kết thúc hơn 40 năm, đất nước Việt Nam và Lào đã hoàn toàn thống nhất, độc lập nhưng vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam nằm lại trên đất bạn.

Mùa khô 2021-2022, Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc được 103 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun của nước Lào.

Buổi lễ truy điệu và an táng được diễn ra trọng thể, trang nghiêm, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân và biết ơn công lao của các anh hùng liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đọc điếu văn tại lễ an táng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đọc điếu văn tại lễ an táng.
Đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Điếu văn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đọc tại buổi lễ trân trọng tri ân, khắc ghi chiến công của các liệt sĩ, đồng thời nêu rõ: Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng 2 nước, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và trang sử hào hùng của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Đảng bộ và nhân dân Nghệ An nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, mãi khắc ghi tinh thần chiến đấu anh dũng, hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đưa quê hương phát triển nhanh, bền vững…

Trong những năm gần đây, công tác tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trên đất Lào gặp nhiều khó khăn do điều kiện địa hình, thông tin nhiều liệt sĩ an táng không rõ ràng. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là sự giúp đỡ của người dân Lào nhiều bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện và quy tập. 

Các em học sinh huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) đón chào đoàn công tác đặc biệt đưa hài cốt các liệt sỹ về với đất mẹ.
Các em học sinh huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) đón chào đoàn công tác đặc biệt đưa hài cốt các liệt sỹ về với đất mẹ.
Học sinh Trường THCS thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại nước bạn Lào.
Học sinh Trường THCS thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại nước bạn Lào. 

Ngày 24/5, sau khi tiếp nhận 103 hài cốt liệt sĩ và đưa về nghĩa trang, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc và Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định ADN.

Toàn bộ mẫu sinh phẩm sẽ được gửi cho Viện Pháp y Quốc gia để thực hiện giám định gen và đưa vào ngân hàng gen phục vụ xác định ADN. Qua đó, xác định thông tin về họ tên, quê quán và đơn vị công tác cho các liệt sĩ.

Bên cạnh đó, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun của nước bạn Lào cũng tổ chức ký kết phối hợp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2022 - 2023. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Máy trồng chanh dây tự động giải phóng sức lao động cho người nông dân.

Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng

GD&TĐ - Máy tạo bầu trồng chanh dây đa năng có thể thực hiện tự động tất cả các khâu, giúp tiết kiệm chi phí nhân công và nâng cao năng suất vườn ươm.