Trang bị kỹ năng tự bảo vệ, xây dựng trường học an toàn tại Phú Quốc

GD&TĐ - Khoảng 1.800 học sinh Phú Quốc được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa vi phạm pháp luật, tự bảo vệ bản thân, xây dựng trường học an toàn.

Các em học sinh tham dự chương trình.
Các em học sinh tham dự chương trình.

Ngày 20/10, tại Trường THCS Hùng Vương (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), Cục Cảnh sát hình sự, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp với Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cùng lực lượng Công an, ngành Giáo dục địa phương tổ chức Chương trình tuyên truyền phòng, chống vi phạm pháp luật trong trường học năm 2026; thu hút khoảng 1.800 học sinh tham gia.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT); Thượng tá Phạm Mai Hiên, Phó Trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an); Thượng tá Kha Trường Vững, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh An Giang; đại diện các đơn vị liên quan cùng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh Trường THCS Hùng Vương.

0-phu-quoc-hs.jpg
Ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT), tham dự chương trình.
0-phu-quoc-hs-0.jpg
Thượng tá Phạm Mai Hiên, Phó Trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), tham dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT), nhấn mạnh việc xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh. Trước những nguy cơ từ bạo lực học đường, bắt nạt trực tuyến, xâm hại trẻ em và lừa đảo trên mạng, công tác phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ học sinh cần được thực hiện thường xuyên, chủ động và kịp thời.

Ông Nguyễn Xuân An Việt đề nghị các cấp quản lý và nhà trường nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nhận diện, phòng ngừa và xử lý các nguy cơ; đội ngũ giáo viên tăng cường quan tâm, nắm bắt tâm lý, kịp thời hỗ trợ học sinh; mỗi học sinh tích cực rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ, kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại và sử dụng mạng an toàn.

0-phu-quoc-hs-6.jpg
Ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT), phát biểu tại chương trình.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Xuân An Việt cũng đề nghị tiếp tục phát huy sự phối hợp giữa ngành Giáo dục, lực lượng Công an, chính quyền địa phương và gia đình; đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, gắn với thực hành kỹ năng, tư vấn tâm lý và các hoạt động giáo dục thường xuyên. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên sẽ góp phần hạn chế bạo lực học đường, giảm nguy cơ xâm hại trẻ em và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân ái, kỷ cương.

0-phu-quoc-hs-7.jpg
Ông Nguyễn Thế Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương, phát biểu tại chương trình.
0-phu-quoc-hs-1.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Tại chương trình, học sinh được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, mua bán người; nhận diện và phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo trực tuyến; trang bị kỹ năng bảo đảm an toàn, thoát nạn và tìm hiểu những nội dung liên quan đến tái hòa nhập cộng đồng.

Thông qua các nội dung gần gũi với lứa tuổi, chương trình giúp các em học sinh nhận diện những hành vi vi phạm pháp luật, hiểu rõ hơn về hậu quả của các hành vi nguy hiểm; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, biết cách bảo vệ bản thân và hỗ trợ bạn bè.

0-phu-quoc-hs-10.jpg
Trung tá Trương Văn Quốc, Trưởng Ban Thanh niên, Công an tỉnh An Giang, tuyên truyền kiến thức cho học sinh.
0-phu-quoc-hs-9.jpg
Thượng úy Nguyễn Minh Trạng, Phó Trưởng Ban Thanh niên, Công an tỉnh An Giang, tuyên truyền cho học sinh.

Trong bối cảnh môi trường mạng ngày càng tác động sâu rộng đến đời sống học sinh, những nguy cơ như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, lôi kéo, xâm hại và lừa đảo trên không gian mạng, đòi hỏi các em phải được trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ từ sớm.

Vì vậy, công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học cần hướng đến hình thành thói quen ứng xử văn minh, biết kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, chủ động tìm kiếm sự trợ giúp từ thầy cô, gia đình và cơ quan chức năng khi cần thiết.

0-phu-quoc-hs-8.jpg
Ban Tổ chức trao 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
0-phu-quoc-hs-11.jpg
Thượng tá Phạm Mai Hiên, Phó Trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), trao quà cho các em học sinh.

Chia sẻ sau chương trình, em Nguyễn Quỳnh Hương Thảo, học sinh lớp 9/3, Trường THCS Hùng Vương, cho biết các nội dung tuyên truyền giúp em hiểu rõ hơn về cách phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa xâm hại trẻ em và nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên mạng. Qua đó, em biết cách bảo vệ bản thân, ứng xử văn minh với bạn bè, sử dụng mạng xã hội an toàn và tìm kiếm sự giúp đỡ từ thầy cô, cha mẹ khi gặp tình huống nguy hiểm.

“Em sẽ ghi nhớ, vận dụng những kiến thức đã được nghe tại chương trình vào cuộc sống; đồng thời chia sẻ với bạn bè để cùng nhau xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, nói không với bạo lực và các hành vi vi phạm pháp luật”, Hương Thảo chia sẻ.

0-phu-quoc-hs-01.jpg
Đại biểu cùng các em học sinh chụp ảnh lưu niệm.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho học sinh Trường THCS Hùng Vương có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ