Trang bị kỹ năng an toàn cho học sinh trong phòng chống đuối nước

GD&TĐ - Nhiều trường học tại Phú Thọ tăng cường tổ chức hoạt động ngoại khóa về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho học sinh.

Học sinh Trường THCS Thọ Sơn trải nghiệm kỹ năng hỗ trợ người gặp nạn.
Học sinh Trường THCS Thọ Sơn trải nghiệm kỹ năng hỗ trợ người gặp nạn.

Bước vào thời điểm cuối năm học, cùng với việc hoàn thành chương trình giáo dục, các trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang tăng cường tổ chức hoạt động ngoại khóa về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho học sinh. Đây được xem là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao kỹ năng sống, giúp học sinh chủ động bảo vệ bản thân trong dịp nghỉ hè.

Đưa kỹ năng an toàn vào hoạt động trải nghiệm

Tại Trường THCS Thọ Sơn (phường Thanh Miếu), hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống với chuyên đề “Phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước” được tổ chức cho toàn thể học sinh trong nhà trường. Chương trình tập trung vào nhận diện nguy cơ tai nạn, kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng hỗ trợ người gặp nạn an toàn.

Thông qua các tình huống thực tế, hoạt động tương tác trực tiếp, học sinh được rèn luyện kỹ năng ứng phó trong môi trường có nguy cơ mất an toàn. Nhiều giáo viên cho rằng việc tổ chức theo hình thức ngoại khóa giúp học sinh dễ tiếp cận, ghi nhớ lâu hơn so với tuyên truyền lý thuyết đơn thuần.

Bà Nguyễn Thị Thái - Hiệu trưởng Trường THCS Thọ Sơn cho rằng, giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh là nội dung cần được triển khai thường xuyên trong nhà trường. Việc tổ chức ngoại khóa không chỉ giúp học sinh nhận diện nguy cơ mà còn hình thành kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong cuộc sống hằng ngày.

tho-son-2.jpg
Trường THCS Thọ Sơn tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống với chuyên đề “Phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước” cho học sinh trong nhà trường.

Tại Trường THCS Vũ Duệ (xã Lâm Thao), hoạt động ngoại khóa phòng chống đuối nước được tổ chức với nhiều nội dung thực hành, tương tác trực tiếp. Học sinh được tìm hiểu nguyên nhân gây đuối nước, cách phòng tránh và kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn.

Nhà trường xác định đây là nội dung cần duy trì thường xuyên, nhất là trong bối cảnh nhiều khu vực trên địa bàn vẫn còn ao, hồ, sông, suối tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em.

Bà Nguyễn Thị Nga - Hiệu trưởng Trường THCS Vũ Duệ cho biết, nhà trường chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, tăng cường hoạt động trải nghiệm, thực hành kỹ năng để học sinh dễ tiếp cận và ghi nhớ. Qua các buổi ngoại khóa, học sinh không chỉ được bổ sung kiến thức mà còn nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trong dịp nghỉ hè.

vu-due.jpg
Học sinh Trường THCS Vũ Duệ được tìm hiểu nguyên nhân gây đuối nước, cách phòng tránh và kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn.

Theo bà Nguyễn Thị Nga - Hiệu trưởng Trường THCS Vũ Duệ, công tác phòng chống đuối nước cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. Ngoài thời gian học tập tại trường, phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở học sinh không tự ý tắm sông, suối, ao hồ; chủ động trang bị kỹ năng an toàn cho các em.

Tăng phối hợp giữa nhà trường và gia đình

Không chỉ khối THCS, nhiều trường tiểu học tại Phú Thọ cũng tăng cường hoạt động trải nghiệm nhằm trang bị kỹ năng an toàn cho học sinh. Tại Trường Tiểu học Dữu Lâu (phường Việt Trì), chương trình ngoại khóa được tổ chức với nhiều chuyên đề như phòng chống đuối nước, an toàn giao thông, sử dụng điện an toàn và kỹ năng xử lý hóc, sặc dị vật đường thở.

Việc lồng ghép nhiều nội dung kỹ năng sống trong cùng chương trình giúp học sinh được tiếp cận toàn diện hơn với các tình huống nguy hiểm thường gặp trong đời sống. Đồng thời, nhà trường cũng tăng cường tuyên truyền tới phụ huynh về trách nhiệm quản lý, giám sát học sinh trong dịp nghỉ hè.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dữu Lâu cho biết, ở lứa tuổi tiểu học, việc hình thành kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh cần được thực hiện từ sớm và bằng nhiều hình thức phù hợp. Nhà trường ưu tiên các hoạt động trải nghiệm, thực hành để học sinh dễ tiếp thu, ghi nhớ và vận dụng trong thực tế.

th-duu-lau-1.jpg
Trường Tiểu học Dữu Lâu tổ chức chương trình ngoại khóa với nhiều chuyên đề.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dữu Lâu, cùng với sự vào cuộc của nhà trường, vai trò của gia đình có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em. Phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, quản lý con em trong thời gian nghỉ hè; không để học sinh tự ý đến khu vực sông, suối, ao hồ khi không có người lớn đi cùng.

Trong bối cảnh nhu cầu giáo dục kỹ năng sống ngày càng được quan tâm, việc đưa nội dung phòng chống đuối nước vào hoạt động ngoại khóa đang trở thành hướng triển khai thiết thực tại nhiều cơ sở giáo dục ở Phú Thọ. Qua đó, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Theo Công văn số 1756/SGDĐT-HSSV ngày 8/5/2026, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ yêu cầu các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho học sinh thông qua hoạt động tại trường học và nền tảng số.

Các trường tập trung giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ; tổ chức dạy bơi, tập huấn kỹ năng an toàn dưới nước, nhất là tại khu vực ven sông, ao, hồ. Đồng thời, tăng cường phối hợp với gia đình, địa phương quản lý học sinh dịp hè, hạn chế nguy cơ tai nạn đuối nước và thương tích ở trẻ em.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ