Trấn Thành bị lợi dụng hình ảnh để kinh doanh hàng giả

GD&TĐ - Mới đây, Trấn Thành đã tỏ ra vô cùng bức xúc khi hình ảnh của mình bị lợi dụng và những sản phẩm đưa đến người tiêu dùng là hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng.

Người nổi tiếng được biết đến là người có sức ảnh hưởng lớn tới công chúng. Do đó, việc họ được các nhãn hàng, đối tác mời cộng tác và quảng cáo sản phẩm để đông đảo công chúng biết tới hơn là điều vô cùng bình thường hiện nay.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng thường đi kèm với những hệ lụy và phiền toái, khi hình ảnh của họ xuất hiện ở khắp mọi nơi nên đã bị một số kẻ xấu lợi dụng, cắt ghép, quảng cáo sai sự thật.

Mới đây trên trang cá nhân, Trấn Thành đã vô cùng bức xúc khi hình ảnh của mình bị lợi dụng và những sản phẩm đưa đến người tiêu dùng là hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng.

Nam MC lên tiếng: "Hiện tại có nhiều bên lợi dụng hình ảnh của Thành và True Natural để lừa đảo, bán hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng nên bà con cảnh giác giúp em nha. Mọi người đừng ham giá rẻ mà mua phải hàng giả vừa không ngon, lại nguy hại cho sức khỏe nữa.

Em và công ty đang làm việc với các cơ quan chức năng để ngăn chặn và chấm dứt tình trạng này, mong bà con thông cảm. Bà con chia sẻ bài viết và cảnh báo mọi người giùm em. Em cảm ơn!".

Trấn Thành bức xúc lên tiếng sau khi bị lợi dụng hình ảnh để kinh doanh hàng giả lừa gạt người tiêu dùng.

Trấn Thành bức xúc lên tiếng sau khi bị lợi dụng hình ảnh để kinh doanh hàng giả lừa gạt người tiêu dùng.

Được biết, đây không phải là lần đầu Trấn Thành bị lôi vào những vụ việc lừa đảo này. Trước đó, nam MC đã phải liên tục lên tiếng khẳng định mình "không bán nước hoa" nhưng vẫn có rất nhiều khách hàng bị lừa mua hàng kém chất lượng từ những trang bán hàng mạo danh vợ chồng nam nghệ sĩ.

Việc kẻ xấu sử dụng hình ảnh nghệ sĩ nổi tiếng một cách trái phép để lừa gạt người tiêu dùng đã không còn xa lạ trên mạng xã hội. Và Trấn Thành không phải là trường hợp lần đầu tiên.

Trước đó, trên fanpage của Ninh Dương Lan Ngọc, đại diện phía nữ diễn viên đã phải bức xúc lên tiếng khi bị kẻ xấu lập tài khoản Zalo mạo danh để lừa đảo:

"Chào mọi người. Công ty chủ quản của diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc gửi thông tin chính thức về những nick giả mạo trên các nền tảng mảng xã hội khác.

Chúng tôi không có bất kì tài khoản zalo nào có tên Ninh Dương Lan Ngọc và sử dụng cho mục đích cá nhân (trừ tài khoản xác nhận nghệ sĩ cho chính nền tảng Zalo cung cấp).

Hiện tại có rất nhiều thành phần xấu, có dấu hiệu lừa đảo đang lập các group chat trên Zalo và mạo danh nghệ sĩ của công ty. Việc giả mạo này tạo ra những tiêu cực và bất ổn cho hoạt động của nghệ sĩ và chính các người hâm mộ.

Nên thông qua trang fanpage chính thức, chúng tôi mong muốn cảnh báo các đối tượng đang có ý định thực hiện các hành vi mạo danh dừng tay trước khi có những biện pháp khác.

Đồng thời cũng cung cấp thông tin đến FC, khán giả, người hâm mộ tránh bị lừa bởi những tài khoản giả mạo. Không nên tin bất kì các nền tảng, mạng xã hội nào nếu không được công ty chủ quản xác nhận.

Một lần nữa cám ơn khán giả/fan/người xem rất nhiều vì đã luôn yêu thương và đồng hành cùng Lan Ngọc".

Ngoài ra, trên trang cá nhân, Lan Ngọc cũng bày tỏ: "Mọi người cẩn thận dùm Ngọc. Hiện tại từ rất nhiều nền tảng tạo nick giả và lôi kéo dưới tên Ngọc. Mong các bạn cẩn thận để tránh ảnh hưởng tới các bạn và bạn bè xung quanh Ngọc".

Trước đây, đã có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng bị các đối tượng xấu sử dụng trái phép hình ảnh với mục đích thương mại như: vợ chồng Thủy Tiên – Công Vinh, MC Đại Nghĩa, diễn viên Bảo Thanh…

Tuy nhiên, dù một số nghệ sĩ đã khởi kiện, cảnh cáo nhưng việc ăn cắp hình ảnh vẫn tiếp tục xảy ra, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tên tuổi, hình ảnh của người nghệ sĩ cũng như niềm tin công chúng đối với họ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.