Mảnh đất hiếu học Quảng Nam thêm một lần rộn ràng niềm vui khi anh em song sinh Nguyễn Trí Hiền và Nguyễn Trí Hậu - học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Tam Kỳ), xuất sắc đạt Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic giao lưu Toán học quốc tế, năm 2025 tổ chức tại Turkmenistan.
Thành công từ đam mê và kiên trì
Những ngày này, căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Diên (mẹ em Nguyễn Trí Hiền và Nguyễn Trí Hậu), thôn Trường Lộc, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) rộn tiếng cười hạnh phúc. Người thân, bạn bè và hàng xóm đến chia sẻ niềm vui khi Hiền và Hậu vừa lập nên kỳ tích tại đấu trường trí tuệ quốc tế.
Phía sau thành công ấy là câu chuyện thấm đầy tình yêu thương và nghị lực phi thường của người mẹ đơn thân Nguyễn Thị Diên. Suốt bao năm qua, chị Diên là điểm tựa bền bỉ, lặng lẽ nuôi dưỡng giấc mơ học tập cho 2 con trai.
“Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng tôi luôn tin tưởng các con. Các cháu siêng năng, ngoan ngoãn và đặc biệt say mê học Toán. Gia đình không có điều kiện nên các cháu chủ yếu tự học, không đi học thêm. Tôi chỉ biết cố gắng làm việc và động viên con cố gắng mỗi ngày”, chị Diên chia sẻ.
Theo lời chị Duyên, tình yêu và niềm đam mê với Toán học của Hiền và Hậu bắt đầu từ những năm học tiểu học. Lên lớp 6, cả hai thi đỗ vào lớp chuyên Toán, Trường THCS Lê Quý Đôn (huyện Phú Ninh).
“Toán học không khô khan, mà như một hành trình khám phá. Mỗi bài toán là một thử thách hấp dẫn, đòi hỏi tư duy và sáng tạo”, Nguyễn Trí Hậu chia sẻ.
Liên tục giữ vững danh hiệu học sinh giỏi suốt 11 năm, 2 anh em cùng thi đỗ vào lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tại đây, năng lực nổi bật của 2 em nhanh chóng được phát hiện và bồi dưỡng. Ngay trong kỳ thi học sinh giỏi đầu tiên, Trí Hiền đoạt giải Nhất toàn tỉnh, Trí Hậu giành giải Nhì; cả 2 được tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia.
Từ những thành công ấy, các em tiếp tục chinh phục nhiều kỳ thi Olympic trong nước và khu vực. Đặc biệt, năm học lớp 11, Hiền và Hậu được chọn là 2 trong số 6 học sinh đại diện Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic giao lưu Toán học quốc tế tại Ashgabat (Turkmenistan). Kỳ thi có sự góp mặt của hơn 230 thí sinh đến từ 15 quốc gia có truyền thống Toán học mạnh như: Trung Quốc, Nga, Bulgaria...
Trải qua 5 giờ thi căng thẳng với 5 bài toán tổng điểm 50, cả 2 em đạt 40 điểm, mức điểm cao nhất toàn kỳ thi và xuất sắc mang về 2 tấm Huy chương Vàng cho đoàn Việt Nam. “Đến giờ này em vẫn hồi hộp và run. Đó là thành tích vượt ngoài mong đợi của chúng em”, Nguyễn Trí Hiền nói.
Hành trình để đạt được kết quả ấy là chuỗi ngày tự học miệt mài, rèn luyện kỹ năng giải đề, tìm tòi tài liệu trực tuyến và tiếp thu sâu sắc những định hướng từ thầy cô. Bí quyết của 2 anh em chẳng có gì ngoài sự siêng năng, kiên trì và luôn khát khao vượt qua giới hạn bản thân.
Thầy Lê Đình Nhật - giáo viên chủ nhiệm, đồng thời trực tiếp bồi dưỡng hai em, nhận xét: “Ngay từ đầu, Hiền và Hậu đã thể hiện sự nghiêm túc, thông minh và đam mê đặc biệt với Toán học. Các em có tư duy logic, sáng tạo và biết cách tiếp cận vấn đề hiệu quả. Thành tích hôm nay là kết quả của cả quá trình phấn đấu đầy nghị lực, cũng như có nền tảng giáo dục từ gia đình”.

Nâng bước tài năng
Ông Phan Văn Chương - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, nhà trường tiếp tục tạo điều kiện để Trí Hiền và Trí Hậu tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên sâu tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán học. “Thành tích của các em là niềm tự hào không chỉ riêng nhà trường, mà còn cho tỉnh Quảng Nam, mảnh đất giàu truyền thống hiếu học”, ông Phan Văn Chương nhấn mạnh.
Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của Nguyễn Trí Hiền và Nguyễn Trí Hậu, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ tuyên dương, trao Bằng khen và phần thưởng 150 triệu đồng cho mỗi em. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn, Hội Khuyến học và nhiều đơn vị khác gửi đến các em những phần quà đầy ý nghĩa, góp phần khích lệ tinh thần học tập.
Ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, cho rằng, thành tích hôm nay là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của thế hệ học sinh Quảng Nam. Hai em đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về giáo dục của tỉnh nhà nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.
Tại lễ tuyên dương, ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, khẳng định: “Thành tích này là hành trang quý giá cho tương lai các em, đồng thời thắp lên kỳ vọng, cảm hứng học tập cho thế hệ học sinh toàn tỉnh”.
Phát biểu tại buổi lễ, em Nguyễn Trí Hậu xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, ban giám hiệu nhà trường, các thầy, cô giáo, gia đình và bạn bè luôn đồng hành, tiếp thêm động lực cho 2 anh em trên hành trình học tập.
“Những ngày học tập và tranh tài tại Turkmenistan sẽ mãi là ký ức đẹp, không thể nào quên. Dù ở nơi đâu, chúng em luôn mang trong tim hình ảnh đất nước Việt Nam và quê hương Quảng Nam thân yêu. Chúng em sẽ tiếp tục nỗ lực để trở thành những công dân có ích, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước”, Trí Hậu bộc bạch.
Từ căn nhà nhỏ, nơi miền quê nghèo đến bục vinh quang tại đấu trường quốc tế, hành trình của Trí Hiền và Trí Hậu là câu chuyện đầy cảm hứng về khát vọng vươn lên, tình yêu tri thức. Thành tích ấy là niềm tự hào không chỉ của Quảng Nam, mà còn của nền giáo dục Việt Nam.