Nối gần khoảng cách
Trước đây thay vì hàng ngày chỉ chăm sóc, đồng hành cùng ba cô con gái trong học tập cũng như cuộc sống nay, PGS.TS Đặng Thị Thanh Lê – giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Hóa học, Khoa Hóa và Môi trường, Trường ĐH Thuỷ lợi là có thêm một cô con gái đặc biệt mang quốc tịch Lào là Chindalath Inthilat – lưu học sinh Lào đang theo học thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường, Trường ĐH Thuỷ lợi.
PGS.TS Đặng Thị Thanh Lê là một trong 5 giảng viên đầu tiên của Trường ĐH Thuỷ lợi tham gia nhận đỡ đầu lưu học sinh từ chương trình “Gia đình Thủy lợi – nơi yêu thương kết nối”.
PGS.TS Đặng Thị Thanh Lê tâm sự: “Là mẹ của ba cô con gái, tôi rất hiểu cảm giác của một người trẻ xa quê, gia đình để học tập vất vả, áp lực như thế nào. Chính vì vậy, tôi mong rằng những tình cảm nhỏ bé của mình sẽ giúp Chindalat thấy gần gũi, ấm áp và yên tâm hơn trong quá trình học tập tại Việt Nam”.
PGS.TS Đặng Thị Thanh Lê cho biết tham gia Chương trình “Gia đình Thủy lợi – nơi yêu thương kết nối”, không chỉ bằng trách nhiệm mà còn bằng cả tình cảm chân thành, mong muốn được sẻ chia và đồng hành cùng các em.
"Chúng tôi hiểu rằng, khi xa quê hương, xa gia đình, điều mà các em cần nhất là sự ấm áp, là vòng tay chở che, là mái nhà thứ hai để các em yên tâm học tập, phấn đấu và hoàn thành mục tiêu đề ra.
Tôi cũng mong rằng mình có thể đồng hành, hỗ trợ em giúp em vượt qua những áp lực cuộc sống, học tập, bù đắp những khoảng trống về tình cảm, giúp các em yên tâm học tập, hòa nhập với môi trường mới và cảm nhận được tình thân ái giữa hai dân tộc Việt – Lào”, PGS.TS Đặng Thị Thanh Lê trải lòng.

Chindalath Inthilat – lưu học sinh Lào, đang theo học thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường, Trường ĐH Thuỷ lợi, tâm sự, đối với những lưu học sinh xa gia đình, quê hương đến một đất nước khác học tập, sinh sống áp lực và vất vả rất nhiều. Chúng em phải học không chỉ kiến thức mà còn phải học văn hoá, cách sống và thành thục ngôn ngữ nơi đây.
Chindalath Inthilat kể: “Em chỉ được học dự bị tiếng Việt 6 tháng trước khi nhập học chính thức. Giai đoạn đầu mới sang đây, ngôn ngữ là rào cản lớn nhất bởi vậy khi học và nghiên cứu sâu chuyên ngành em rất vất vả. Học cao học, khối lượng bài tập lớn, để dịch và hiểu được yêu cầu em ngoài học dịch bài học và thường xuyên học từ vựng. Nhiều lúc em nản và lo sợ mình không thể tiếp tục theo đuổi chương trình học.
Thế nhưng may mắn đã mỉm cười với em khi em được gia đình PGS.TS Đặng Thị Thanh Lê nhận đỡ đầu từ chương trình “Gia đình Thủy lợi – Nơi yêu thương kết nối.
Cô Thanh Lê đã hỗ trợ em trong việc hoà nhập, sử dụng tiếng Việt thành thạo hơn cũng như cố vấn rất nhiều trong quá trình học. Cô đã xem em như thành viên trong gia đình, giúp em hiểu văn hoá và vơi đi nỗi nhớ nhà khi sống ở nước ngoài học tập.
Mong học trò an tâm học dù ở bất kỳ nơi đâu
Nhằm hỗ trợ lưu học sinh quốc tế học tập và sinh sống tại Việt Nam, Trường ĐH Thủy lợi triển khai chương trình “Gia đình Thủy lợi – nơi yêu thương kết nối” Chương trình nhằm kết nối cán bộ, giảng viên của Trường ĐH Thủy lợi với lưu học sinh quốc tế trong vai trò “gia đình đỡ đầu”.
Trong đợt đầu triển khai, có 5 lưu học sinh quốc tịch Lào đang theo học tại trường được 5 giảng viên nhận đỡ đầu để cùng chia sẻ, hỗ trợ khó khăn, hòa nhập văn hóa và học tập hiệu quả.

Chia sẻ tại chương trình “Gia đình Thủy lợi – Nơi yêu thương kết nối”, GS.TS Nguyễn Trung Việt – Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi cho biết, chúng tôi thấu hiểu những khó khăn, vất vả mà lưu học sinh xa nhà đến một đất nước mới học tập và sinh sống. Các em ngoài học kiến thức còn phải học văn hoá, phong tục, tập quán do đó chúng tôi kết nối cán bộ giảng viên đỡ đầu các em nhằm giúp các em sớm hoà nhập với môi trường mới để kết quả học tập tốt hơn.
Chương trình “Gia đình Thủy lợi – Nơi yêu thương kết nối” không chỉ giới hạn trong Trường ĐH Thủy lợi mà còn lan tỏa những yêu thương, kết nối lưu học sinh với nhiều gia đình tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.
“Hi vọng mỗi sinh viên không chỉ tích lũy kiến thức mà còn là một đại sứ truyền thông để sau khi tốt nghiệp các em sẽ trở về đóng góp cho quê hương và tiếp tục là cầu nối cho tình hữu nghị hai nước. Nhà trường cũng sẽ tạo mọi điều kiện và chào đón các em học tập ở các bậc học cao hơn”, GS Nguyễn Trung Việt nhấn mạnh.