Trà Vinh phong tỏa 52 hộ dân vì có ca nhiễm SARS-CoV-2

GD&TĐ - Tối 31/5, Bộ Y tế công bố BN7302 ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh, ngay sau phát hiện ca nhiễm lực lượng chức năng tiến hành truy vết các đối tượng tiếp xúc gần với BN7302...

ảnh minh hoạ.
ảnh minh hoạ.

Bệnh nhân nói trên là nam sinh viên, ngụ tại khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè (Trà Vinh). Nam sinh đang theo học ở một trường đại học tại TPHCM, có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Trước đó, nam sinh này được bạn chở ra bến xe khách Miền Tây về quê thì chùm ca bệnh từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng được phát hiện. Nam sinh đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, đến tối 30/5 kết quả thông báo nam sinh dương tính với SARS-CoV-2.

Nam sinh đã được đưa đến bệnh viện dã chiến để cách ly, điều trị. Ngay trong đêm 30/5, ngành chức năng phong tỏa khu vực Khóm 5 và Khóm 6, Thị trấn Cầu Kè.

Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Trà Vinh đã đã tiến hành truy vết các đối tượng tiếp xúc gần với BN7302, đến thời điểm này đã xác định có 289 người liên quan. Trong đó, lực lượng chức năng đã xác định được 20 F1 và 269 F2.

Hiện lực lượng chức năng đã phong toả khu vực khóm 5 và khóm 6 thị trấn Cầu Kè thuộc tuyến đường 30/4 gồm 52 hộ có 181 nhân khẩu.

UBND tỉnh yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn khi trở về từ các tỉnh thành phố phải khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ y tế. Trường hợp không khai báo hoặc khai báo không trung thực sẽ bị xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ