Bệnh nhân nhập viện với biểu hiện đau ngực trái dữ dội kèm theo vã mồ hôi.
Bệnh nhân cho biết, trên đường đi làm đột ngột xuất hiện đau ngực trái dữ dội, đau lan sang cánh tay trái, kèm theo khó thở vã mồ hôi. Bệnh nhân có tiền sử thường xuyên hút thuốc lá (2 bao/ngày).
Theo TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng - Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bệnh nhân có dấu hiệu báo động nguy hiểm về bệnh mạch vành: Đau ngực dữ dội, khó thở, vã mồ hôi. Bệnh nhân có thể đột ngột ngừng tuần hoàn nếu không được cấp cứu kịp thời.
Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp. Bệnh nhân được chụp động mạch vành qua da. Kết quả cho thấy, huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước từ đoạn I (một động mạch chính cấp máu nuôi cơ tim).
TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng - Trưởng khoa Nội tim mạch cảnh báo: “Hiện tại, bệnh lý mạch vành, đặc biệt là nhồi máu cơ tim cấp, đang có dấu hiệu ngày càng trẻ hóa”. Do đó, theo chuyên gia này, nếu có những triệu chứng như đau ngực, khó thở…, người dân cần tới cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị sớm, tránh những biến cố nguy hiểm có thể xảy ra. Đặc biệt, người dân cần bỏ thuốc lá, thuốc lào để phòng tránh bệnh.
Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim cấp (đột quỵ tim) là tình trạng cơ tim bị thiếu máu nuôi và hoại tử do mạch vành (mạch máu nuôi cơ tim) bị tắc nghẽn đột ngột bởi cục huyết khối trong lòng mạch.
Nguyên nhân gây ra nhồi máu cơ tim cấp là do mảng xơ vữa trong lòng mạch vành bị nứt hoặc vỡ, các tế bào máu gồm tiểu cầu và hồng cầu đến bám vào, tạo thành cục huyết khối gây bít tắc đột ngột lòng mạch, ngưng cấp máu nuôi cơ tim phía xa, dẫn đến cơ tim bị thiếu máu nuôi. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ đưa đến hoại tử cơ tim, gây suy tim hoặc đột tử.
Trong đó, yếu tố nguy cơ khiến mảng xơ vữa bị nứt vỡ có thể là: Hút thuốc lá; Xúc động, căng thẳng quá mức; Gắng sức quá mức; Viêm hoặc nhiễm trùng như viêm phổi, đợt cấp bệnh phổi mạn tắc nghẽn,… Sau chấn thương, phẫu thuật…