TQ: Một loạt quan chức đạo giáo “ngã ngựa”

Theo Tân Hoa xã ngày 24/10, ông Vương Triết Nhất - Bí thư chi bộ, Tổng thư ký Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc đã bị điều tra và chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp xử lý vì có dấu hiệu phạm tội.

Ông Vương Triết Nhất
Ông Vương Triết Nhất

Ủy ban công tác cơ quan trung ương đã tiến hành thanh tra tổ chức đảng của Vụ Nghiệp vụ 1 Cục Tôn giáo quốc gia và Hiệp hội Đạo giáo, phát hiện vấn đề vi phạm của các quan chức, manh mối phạm tội của Nhất cùng các vấn đề về tố chất chính trị, năng lực công tác và tác phong cá nhân.

Vương Triết Nhất vốn là Vụ phó Vụ nghiệp vụ 1 thuộc Cục Tôn giáo Quốc gia, được bầu làm Tổng thư ký Hiệp hội Đạo giáo từ ngày 26/6/2010.

Hôm 28/9, một lãnh đạo cấp cao khác của Hiệp hội là Trương Kế Vũ, Phó hội trưởng, cũng đã bị Ủy ban thường vụ quốc hội Trung Quốc bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội. 

Trước đó 2 ngày, hội nghị đại biểu toàn quốc Hiệp hội Đạo giáo lần 9 đã bầu Lý Quang Phú làm Hội trưởng, 5 ủy viên ban điều hành bị bãi chức, trong đó có Trương Kế Vũ.

Theo vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.