TPHCM: Ủng hộ chủ trương liên kết 4 trường đại học thành Đại học Nguyễn Hoàng

GD&TĐ - UBND TPHCM vừa có ý kiến trong việc liên kết, thành lập trường đại học, phân hiệu trường đại học trên địa bàn, trong đó có Đại học Nguyễn Hoàng.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ là 1 trong 4 trường liên kết thành Đại học Nguyễn Hoàng.
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ là 1 trong 4 trường liên kết thành Đại học Nguyễn Hoàng.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký văn bản 941/UBND-VX, về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ.

Trong báo cáo này, UBND TPHCM cho biết, nhằm thực hiện chính sách của nhà nước về phát triển giáo dục đại học, trong đó khuyến khích quá trình sắp xếp, sáp nhập các trường đại học thành đại học, UBND TPHCM đã ủng hộ chủ trương liên kết 4 trường đại học, gồm: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Hoa Sen, Trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu thành Đại học Nguyễn Hoàng.

Hiện nay, cả 4 trường đại học trên thuộc sở hữu của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng.

Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo về việc liên kết các trường Đại học thành Đại học Nguyễn Hoàng.

Dịp này, TPHCM cũng báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận hội đồng trường, hiệu trưởng các trường đại học công lập trực thuộc, là Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch,  Trường đại học Sài Gòn.

UBND TPHCM cũng đã trình Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ý kiến về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) tại TPHCM, trong đó chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn hỗ trợ Trường Đại học Duy Tân xây dựng, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng đã báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Đại Việt là trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Đồng thời trình Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Lý Tự Trọng TPHCM trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ