TPHCM: Tuyên dương học sinh giỏi năm học 2015-2016

GD&TĐ - Ngày 15/7, Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức lễ Tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi các cấp năm học 2015 – 2016.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM (bìa trái) trao bằng khen cho các học sinh đạt giải quốc tế
Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM (bìa trái) trao bằng khen cho các học sinh đạt giải quốc tế

Trong năm học 2015-2016, TP HCM tuyên 117 học sinh giỏi cấp quốc gia và 198 học sinh đạt giải thưởng tại các Hội thi nghiên cứu khoa học, cuộc thi tiếng Anh, Giải Toán trên máy tính cầm tay … cấp toàn quốc. Riêng đối với cấp TP, có  3.782 đạt học sinh giỏi cấp TP và 100 học sinh đạt giải toán trên máy tính cầm tay.

Tiêu biểu trong đó là học sinh Trần Tấn Phát - lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM) - đạt Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương và nhóm học sinh Nguyễn Hoàng Ngân và Phạm Thanh Trúc - lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - đạt giải Ba Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF) 2016 với dự án “Thiết bị di chuyển chuyên dụng vượt địa hình cho người già và người tàn tật”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu đánh giá cao công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi của TP Năm học 2015 – 2016 và chúc mừng các em học sinh được tuyên dương tại buổi lễ. Phó Chủ tịch UBND TPHCM tin tưởng, những học sinh tiêu biểu được tuyên dương hôm nay sẽ được nhân rộng trong toàn thể học sinh TP; qua đó  đẩy mạnh phong trào học tập và rèn luyện trong học sinh TPHCM.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Thu đề nghị ngành giáo dục TP tiếp tục bồi dưỡng nhân tài, rèn luyện năng khiếu gắn với phát triển năng lực, phẩm chất, đạo đức lối sống của học sinh. Các trường học cần xem hoạt động phát hiện, bồi dưỡng “hiền tài” là nhiệm vụ quan trọng.

Hoạt động này không chỉ triển khai trong các trường chuyên, trường tiên tiến mà phải lan tỏa đến tất cả các ngôi trường trong TP, kể cả những trường vùng ven, khu vực ngoại thành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ