TPHCM: Thí sinh không xét nghiệm Covid-19 sẽ không được thi tốt nghiệp đợt 1

GD&TĐ - Chiều 1/7, UBND TPHCM tổ chức họp báo thông tin về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Giáo viên tại TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngày 29/5. Ảnh minh hoạ
Giáo viên tại TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngày 29/5. Ảnh minh hoạ

Cuộc họp do ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì, với sự tham dự của đại diện các sở , ngành có liên quan.

Ông Dương Anh Đức cho hay, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Từng ngày thành phố đều rà soát đánh giá tình hình dịch bệnh, phân tích nhu cầu người dân, phụ huynh, học sinh lớp 12...

Ông Dương Anh Đức chủ trì buổi họp báo. Ảnh Trung tâm Báo chí TP
Ông Dương Anh Đức chủ trì buổi họp báo. Ảnh Trung tâm Báo chí TP

Sáng 1/7, trên cơ sở cân nhắc các khía cạnh, đặt vấn đề an toàn và quyền lợi cho các học sinh lên hàng đầu, lãnh đạo TP quyết định thống nhất thực hiện theo phương án của Sở GD-ĐT TP là tổ chức thi thành 2 đợt. 

Đợt 1  thí sinh TPHCM sẽ tham dự kỳ thi vào ngày 6-8/7 như thí sinh toàn quốc.

Những thí sinh dự thi đợt 1  không ở nơi phong toả hoặc thực hiện cách ly xã hội, không thuộc diện F0, F1, F2 theo phân loại của ngành Y tế . Đặc biệt  thí sinh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Quang cảnh buổi họp báo trực tuyến về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021

Quang cảnh buổi họp báo trực tuyến về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 

Những thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, không dự thi đợt 1 sẽ dự thi vào đợt 2, với lịch thi sẽ do Bộ GD-ĐT công bố sau.

Dự kiến, công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 sẽ được chuẩn bị và tiến hành trong hai ngày 2 và 3/7 và sẽ có kết quả trong 24 giờ.
Thí sinh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm tại các điểm trường học (gần với điểm thi) và chia thành các khung giờ để đảm bảo giãn cách. 
Thí sinh không thực hiện lấy mẫu xét nghiệm xem như không tham gia thi đợt 1. Yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm trước khi vào phòng thi là bắt buộc đối với các thí sinh tham gia đợt thi này.
TPHCM khuyến khích thí sinh học tại TP nhưng ở các tỉnh, thành khác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở địa phương cư trú, thời gian lấy mẫu được quy định bắt buộc từ ngày 3 đến ngày 6/7. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, các em sẽ được hỗ trợ chỗ ở tại các ký túc xá trường học thông qua chương trình "Tiếp sức mùa thi" do Thành đoàn và Hội Sinh viên TP hỗ trợ thực hiện.

Về công tác an ninh, Công an TP sẽ cử 2 chiến sĩ làm việc trong mỗi điểm thi, 2 chiến sĩ bảo vệ trật tự bên ngoài. Ngoài ra, mỗi điểm thi sẽ có thêm ít nhất 6 nhân sự là công an phường, xã, dân phòng, bảo vệ khu phố hướng dẫn phân luồng, đảm bảo giãn cách, tránh tụ tập đông người.

Tính đến ngày 1/7, TP có khoảng 200 thí sinh thuộc diện F0, F1, F2; 991 thí sinh trong khu phong toả.

Tại buổi họp báo, liên quan đến việc khảo sát ý kiến phụ huynh về tổ chức kỳ thi , Sở GD-ĐT TP cho hay, có 90% phụ huynh có con học lớp 12 đã tham gia khảo sát.

Có 63,5% phụ huynh đồng ý cho con thi đợt 1,  trong đó gần 30% phụ huynh yên tâm và 33,6% phụ huynh dù đồng ý nhưng chưa yên tâm. Số không đồng ý cho con tham gia dự thi vào ngày 7,8/7 là 36,4%.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, TP.HCM có 89.275 thí sinh đăng kí dự thi, 155 điểm thi với 4.134 phòng thi.

Tổng số cán bộ, giáo viên coi thi, nhân viên là 17.025 người. Số lãnh đạo, cán bộ chấm thi, nhân viên là 1.710 người. Số lãnh đạo, cán bộ chấm phúc khảo, nhân viên là 1.000 người. Số lãnh đạo và thanh tra thi là 406 người. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.