Thông tin này được Sở Tài chính báo cáo tại phiên họp của UBND TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 diễn ra ngày 31/10.
Kinh tế phục hồi nhưng áp lực giải ngân đầu tư công vẫn cao
Theo Sở Tài chính, vốn ngân sách Trung ương đã giải ngân 8.492 tỷ đồng (đạt 55,5%), còn vốn ngân sách địa phương đạt 54.249 tỷ đồng (đạt 52,3% kế hoạch).
Một số dự án có vốn bố trí lớn và tiến độ giải ngân tích cực gồm: Dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (đoạn từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT 994) đạt 84,1% kế hoạch; tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đạt 71,7%; đường nối cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (đoạn Quốc lộ 56 – nút giao Vũng Vằn) đạt 69%; dự án nạo vét, gia cố suối Cái (đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai) đạt 64,6%.
Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án giải ngân chậm so với kế hoạch, như dự án mua sắm trang thiết bị cho các bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, Thủ Đức, Củ Chi, dự án thành phần 1 Vành đai 2 (đoạn cầu Phú Hữu – đường Võ Nguyên Giáp) và dự án thành phần 1 Vành đai 4 (đoạn cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn).
Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết, trong 10 tháng, thành phố đã hoàn thành 4 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 2.600 căn. Dự kiến cả năm 2025, thành phố sẽ hoàn thành gần 9.900 căn, đạt 75,9% kế hoạch.
Công tác di dời, bồi thường nhà trên và ven kênh rạch cũng đạt tiến độ tích cực với gần 4.500/6.500 căn trong giai đoạn 2021-2025, tập trung tại các dự án rạch Xuyên Tâm, Bờ Bắc Kênh Đôi…
 
 Ông Nguyễn Khắc Hoàng, Trưởng cơ quan Thống kê TPHCM, đánh giá kinh tế thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng, nhưng còn thiếu động lực để tăng trưởng nhanh.
Theo ông Hoàng, tình hình kinh tế tháng 10 có nhiều điểm sáng như: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao nhất trong giai đoạn từ tháng 2/2024 đến nay, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo vẫn là động lực chính; công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng rất cao, TPHCM nằm trong nhóm những địa phương thu hút FDI tốt nhất cả nước…
Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng, ông Hoàng cũng chỉ ra 2 động lực đang ở mức thấp, đó là xuất khẩu và đầu tư công.
“Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 8,5%, trong quý IV/2025, thành phố phải đạt mức tăng trưởng 12,4%, đây là thách thức rất lớn”, ông nói.
Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, để hoàn thành chỉ tiêu giải ngân đầu tư công trong năm nay, từ nay đến cuối năm, thành phố cần giải ngân khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi ngày.
Ông Dũng cho rằng đây là nhiệm vụ rất khó khăn, đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục thảo luận, tìm giải pháp cụ thể.
Tăng tốc giải ngân đầu tư công
Đại diện Sở Tài chính cũng cho biết, trong 2 tháng cuối năm, thành phố sẽ tăng tốc giải ngân, tập trung vào các dự án trọng điểm và có kế hoạch vốn lớn, đồng thời phân công, phân cấp rõ ràng theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.
Đặc biệt, 3 Tổ công tác giải ngân đầu tư công do 3 Phó Chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng sẽ thường xuyên kiểm tra tại hiện trường, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc theo phương châm “quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ”, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.
Thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, nhằm tăng khối lượng thực hiện thêm 15–20% so với kế hoạch. Hồ sơ nghiệm thu và thanh toán phải hoàn tất trong 4 ngày làm việc sau khi có khối lượng hoàn thành, tránh dồn vào cuối năm.
Từ nay đến cuối năm, TPHCM sẽ tập trung đẩy mạnh các dự án lớn như nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 và Quốc lộ 22, nạo vét, cải tạo rạch Văn Thánh, đường Vành đai 3 và Vành đai 4.
Thành phố cũng sẽ linh hoạt điều chuyển vốn từ các dự án chậm hoặc chưa có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ tốt, nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm.
Những tháng cuối năm, TPHCM cũng tăng tốc quản lý, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và đẩy mạnh các dự án trọng điểm.
 
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  