TPHCM: Sinh viên nghỉ Tết từ 2 - 3 tuần

GD&TĐ - Nhiều trường ĐH ở TPHCM đã thông báo lịch cho sinh viên (SV) nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu với thời gian nghỉ kéo dài từ 2 - 3 tuần.

“Chuyến xe mùa xuân” hỗ trợ cho SV về quê ăn Tết do Trung tâm hỗ trợ HS-SV TPHCM tổ chức. Ảnh: SAC
“Chuyến xe mùa xuân” hỗ trợ cho SV về quê ăn Tết do Trung tâm hỗ trợ HS-SV TPHCM tổ chức. Ảnh: SAC

Trong dịp này, nhiều đơn vị tổ chức chương trình hỗ trợ vé máy bay, xe giúp SV có hoàn cảnh khó khăn được về quê ăn Tết bên gia đình.

Thời gian nghỉ dài 

Trường ĐH Y Dược TPHCM cho SV nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 1/2/2021 (ngày 20 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 19/2/2021 (ngày 8 tháng Giêng năm Tân Sửu). Tổng thời gian nghỉ bao gồm cả ngày cuối tuần là 21 ngày. 

Trường ĐH Bách khoa – ĐH Quốc gia TPHCM cho SV nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 3/2/2021 (ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 23/2/2021 (ngày 12 tháng Giêng năm Tân Sửu). Tổng thời gian nghỉ là 21 ngày. 

Trường ĐH Khoa học Xã hội - Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM) và các trường: ĐH Nông Lâm TPHCM, ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, ĐH Sài Gòn, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cùng cho SV nghỉ Tết từ ngày 1/2/2021 (ngày 20 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 21/2/2021 (ngày 10 tháng Giêng năm Tân Sửu). Tổng thời gian nghỉ bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần là 22 ngày.

Trường ĐH Công nghệ TPHCM cho SV nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 4/2/2021 (ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 28/2/2021 (ngày 17 tháng Giêng năm Tân Sửu). Tổng thời gian nghỉ cả ngày nghỉ cuối tuần là 25 ngày. Các đơn vị như Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), Trường Kinh tế Tài chính TPHCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng… cho SV nghỉ Tết từ 15 - 18 ngày.

“Tiếp sức” vé máy bay, vé xe cho sinh viên 

Trung ương Đoàn vừa khởi động chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2021, dành tặng hơn 3.000 vé máy bay, xe miễn phí cho SV, công nhân, người lao động xa nhà có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Tân Sửu 2021.

Chương trình sẽ phối hợp hãng hàng không Bamboo Airways tổ chức 6 chuyến bay khứ hồi, gồm 2 chuyến Sài Gòn - Hà Nội và 4 chuyến Sài Gòn - Đà Nẵng. Đồng thời, 41 chuyến xe ô tô từ TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương về 12 tỉnh, thành trên cả nước cũng sẽ được tổ chức.

Các chuyến bay, chuyến xe miễn phí sẽ được khởi hành theo 2 đợt. Đợt 1 ngày 2/2/2021 (tức ngày 21/12 âm lịch); đợt 2 ngày 8 và 9/2/2021 (tức ngày 27, 28/12 âm lịch) tương ứng theo lịch nghỉ Tết của sinh viên và thanh niên công nhân, người lao động.

Ở các cơ sở giáo dục đại học cũng có kế hoạch hỗ trợ sinh viên. TS Trần Đình Lý - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM cho biết: Nhà trường thường phối hợp với các đơn vị tổ chức chương tình tặng vé xe cho SV về quê đón Tết. Theo đó, các đơn vị tài trợ sẽ đưa ra tiêu chí chọn SV có kết quả học tập tốt và hoàn cảnh gia đình khó khăn để tặng vé. Trung bình, mỗi năm, Trường ĐH Nông Lâm TPHCM được hỗ trợ khoảng 100 - 150 vé xe cho các SV về quê dịp Tết.

Phòng Công tác sinh viên - Trường ĐH Y Dược TPHCM năm nay cũng có kế hoạch tặng hơn 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá từ 1 - 1,5 triệu đồng để hỗ trợ SV có hoàn cảnh khó khăn về sum vầy cùng gia đình dịp Tết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.