Tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 5/6, ông Huỳnh Thái Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất (Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) cho biết, thành phố đã có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá, phê duyệt kế hoạch chủ trương đầu tư các lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức).
Hiện, các bên liên quan đang nỗ lực thực hiện và dự kiến phiên đấu giá các lô đất thực hiện vào đầu tháng 12 năm nay. “Dự kiến việc đấu giá diễn ra vào tháng 11 nhưng để có thêm thời gian, chúng tôi dự kiến tổ chức đầu tháng 12”, ông Ngọc nói.
Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, kế hoạch đấu giá các lô đất ở Thủ Thiêm được thực hiện theo chỉ tiêu chung tạo nguồn thu thành phố, thực hiện theo năm tài chính 2025 nên không ảnh hưởng đến nguồn thu từ quỹ đất của UBND TPHCM.
Việc tổ chức đấu giá các lô đất tại Thủ Thiêm từng được UBND ban hành kế hoạch đấu giá hồi tháng 6/2025.
Cụ thể, 3 lô đất thuộc khu chức năng số 1 và khu chức năng số 3 Khu đô thị mới Thủ Thiêm được đấu giá gồm: lô 1-2 (rộng 7.800m2), lô 1-3 (rộng 5.000 m2) cùng được quy hoạch là dân cư đa chức năng, lô 3-5 (rộng 6.500 m2) quy hoạch khu nhà ở chung cư hỗn hợp có bố trí kết hợp chức năng thương mại dịch vụ.
Sau đó, TPHCM dự kiến sẽ triển khai đấu giá tiếp 4 lô đất thuộc khu chức năng số 1; 3 lô thuộc khu chức năng số 3 và 1 lô thuộc khu chức năng số 7. Thời gian thực hiện dự kiến từ tháng 7/2025 đến năm 2026.
TPHCM tổ chức đấu giá lại các lô đất tại Thủ Thiêm, trong đó có nhiều lô từng trúng đấu giá hàng nghìn tỷ đồng nhưng chủ đầu tư sau đó bỏ cọc.
Về việc đấu giá 3.790 căn chung cư từ từ lô R1 đến R5 ở phường An Khánh, TP Thủ Đức, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm bỏ hoang nhiều năm nay, ông Ngọc cho biết UBND TPHCM đã ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện công tác đấu giá ngày 21/5.
Theo đó, mục tiêu chuyển căn hộ từ tái định cư sang nhà ở thương mại được các cơ quan Trung ương chấp thuận nên sau khi nhận được ủy quyền, các sở ngành chuẩn bị phương án đấu giá kỹ, mang tính khả thi.
“Số căn hộ này có một số thẩm quyền thuộc trung ương nhưng đã đồng ý chủ trương chuyển từ nhà tái định cư sang nhà ở thương mại’, ông Ngọc nói.