TP.HCM phát hiện thêm 11 ca dương tính Covid-19 liên quan hội truyền giáo

GD&TĐ - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, sáng 1/6 thành phố phát hiện thêm 11 ca dương tính Covid-19 liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục hưng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch diễn ra sáng ngày 1/6, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, phát hiện thêm 11 ca dương tính liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục hưng trên địa bàn thành phố.

11 ca dương tính mới chưa được Bộ Y tế chưa công bố, nên xem là nghi nhiễm. Như vậy, tổng số ca dương tính liên quan hội truyền giáo tăng lên 211. Giám đốc Sở Y tế dự đoán, số ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này sẽ còn tăng thêm nữa trong những ngày tới.

Liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục hưng, ông Bỉnh cho hay, trường hợp có dấu hiệu bệnh đầu tiên của chuỗi ca nhiễm hội thánh là vợ mục sư. Điều tra dịch tễ, bà đi Hà Nội từ ngày 23/4 đến 29/4. Ngày 13/5 bà xuất hiện triệu chứng lâm sàng như ho, sốt, đau họng. Hai ngày chủ nhật 16/5 và 23/5 có tập trung sinh hoạt truyền giáo tại nhà thờ hội thánh.

Ban đầu, hội thánh chỉ khai báo có 20 người sinh hoạt truyền giáo, để cho phù hợp với quy định giãn cách phòng chống dịch của thành phố. Tuy nhiên, sau đó thành phố từng bước điều tra tìm ra 55 trường hợp tham gia sinh hoạt hội này. Trong đó 40 người kết quả xét nghiệm dương tính, còn lại 15 trường hợp đang được cách ly, xét nghiệm, giám sát y tế thường xuyên. Những người này cùng sinh hoạt trong không gian chật hẹp, chỉ khoảng 40 đến 50 m2.

Cũng theo ông Bỉnh, sáng nay số F1 trên toàn thành phố là 3.028 người, F2 là 15.206. TP.HCM đã mở rộng xét nghiệm cho 181.000 người, trong đó đã xét nghiệm trên diện rộng cả khu phố, tổ bầu cử và các phường có nhiều ca bệnh như nhiều phường tại Gò Vấp.

Đến nay có 20/22 quận huyện của TP.HCM có ca nhiễm. Riêng quận Gò Vấp ghi nhận số ca cao kỷ lục, là 52 ca. Huyện Cần Giờ và quận 11 chưa ghi nhận ca nhiễm nào.

Các bệnh viện đang điều trị 242 bệnh nhân Covid-19, gồm cả người nhập cảnh và lây nhiễm trong cộng đồng. Tất cả đều ổn định sức khỏe, trừ một trường hợp bệnh nặng chuyển đến từ An Giang đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.