TPHCM: Mâu thuẫn khi xem World Cup, một người bị đâm tử vong

GD&TĐ - Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang điều tra làm rõ về vụ giết người, mâu thuẫn xuất phát từ việc xem World Cup, người đàn ông cự cãi ném tô sứ bỏ về thì bị Nhàn dùng mảnh sành đâm tử vong.

TPHCM: Mâu thuẫn khi xem World Cup, một người bị đâm tử vong

Theo đó, chiều 19/6, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) tạm giữ hình sự Trần Thanh Nhàn (39 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi “giết người”. Nạn nhân là người hàng xóm tên Nguyễn Hữu Lộc (46 tuổi).

Tại cơ quan công an, Nhàn đã thừa nhận hành vi của mình. Trong lúc bực tức, cự cãi tại quán nhậu, Nhàn lấy mảnh vỡ của chiếc tô đâm nhiều nhát vào người anh Nguyễn Hữu Lộc (SN 1972, ngụ quận Bình Tân) dẫn đến tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h đêm 18/6, tại quán nhậu trên đường Nguyễn Hới, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM, Lộc và Nhàn cùng một số người tụ tập xem bóng đá giữa đội Bỉ và Panama.

Khoảng 1 tiếng sau, giữa Lộc và Nhàn xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng. Bực tức, Lộc cầm chiếc tô sứ ném mạnh vào tường vỡ toang rồi định bỏ về phòng trọ gần đó.

Nhàn thấy Lộc vừa ra khỏi quán, liền nhặt các mảnh vỡ chiếc tô đuổi theo đâm nhiều nhát vào người Lộc, làm máu chảy bê bết. Lộc cố chạy về hướng phòng cách đó khoảng 500 mét thì gục xuống. Mọi người đưa Lộc đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Nhận được thông tin, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị liên quan Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã bắt Nhàn để phục vụ công tác điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).