TPHCM lần đầu có làn đường riêng cho xe đạp

GD&TĐ - Làn đường dành cho xe đạp dài gần 6 km, rộng 2 m trên đại lộ Mai Chí Thọ (TPHCM) giúp người dân tăng cường sử dụng phương tiện giao thông xanh.

Người dân đạp xe trên làn đường dành cho xe đạp tại TPHCM. Ảnh: Phúc Uyên.
Người dân đạp xe trên làn đường dành cho xe đạp tại TPHCM. Ảnh: Phúc Uyên.

Ngày 31/12, Sở Xây dựng TPHCM khánh thành công trình làn đường riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1), thuộc phường An Khánh.

Việc hình thành làn đường riêng cho xe đạp được xem là một trong những giải pháp thúc đẩy người dân hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, hướng đến giao thông xanh, bền vững.

Dự án do Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TPHCM làm chủ đầu tư, khởi công ngày 10/10, tổng vốn hơn 14,2 tỷ đồng. Công trình hoàn thành vào ngày 26/12, vượt tiến độ 45 ngày so với kế hoạch ban đầu.

79f59f4a4082cfdc9693.jpg
Xe đạp công cộng được bố trí tại một số địa điểm phục vụ người dân. Ảnh: Phúc Uyên.

Làn đường xe đạp dài 5,7km; rộng 2m (riêng đoạn qua cầu rộng 1,5m), vận tốc thiết kế 20km/h. Mặt đường sử dụng kết cấu bê tông nhựa, độ dốc tối đa 4%. Các hạng mục như bãi đỗ, trạm xe đạp, hệ thống chiếu sáng, thoát nước được đầu tư đồng bộ.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, đây mới là giai đoạn 1 của dự án, giai đoạn 2 sẽ được triển khai sau khi đánh giá hiệu quả khai thác thực tế và nút giao An Phú hoàn thành.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết, xe đạp là phương tiện phù hợp để kết nối với các loại hình giao thông công cộng như xe buýt, metro… Trục đường Mai Chí Thọ là tuyến giao thông huyết mạch, đi qua nhiều khu đô thị, chung cư lớn như Sala, New City, The Sun Avenue…, nơi có nhu cầu đi lại ngắn giữa các khu dân cư và các điểm dịch vụ rất cao.

Đây cũng là tuyến kết nối với các tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành trong tương lai.

"Việc tổ chức làn đường xe đạp riêng biệt, nằm giữa hàng cây xanh, giúp người dân dễ dàng tiếp cận metro, xe buýt và các phương tiện công cộng khác, từ đó nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông đô thị", ông Hưng nói.

05a85b1784df0b8152ce.jpg
Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phúc Uyên.

Thời gian tới, TPHCM dự kiến mở rộng mạng lưới làn đường xe đạp nhằm kết nối các trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, công viên, công trình có giá trị lịch sử; đồng thời tăng khả năng kết nối với các tuyến giao thông công cộng và hạ tầng bến bãi.

Các trục đường đang được nghiên cứu triển khai gồm Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi, Công xã Paris, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Bến Vân Đồn, Hoàng Sa, Trường Sa, Điện Biên Phủ, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Cảnh, Đinh Tiên Hoàng và Võ Nguyên Giáp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (Đại Thanh, Hà Nội) trình bày ý kiến trong tiết học. Ảnh: NTCC

Nghị quyết 71 và bước ngoặt chiến lược: Nhà giáo, CBQL giáo dục - trung tâm của đổi mới

GD&TĐ - Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, đổi mới giáo dục chỉ có thể đi vào chiều sâu khi đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý thực sự giữ vai trò trung tâm - từ đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đến quản trị nhà trường theo hướng trao quyền, hỗ trợ và khơi dậy sáng tạo.