TP.HCM: Khẩn trương khử khuẩn vệ sinh trường học phòng, chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Ngày 1/12, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi các cơ sở GD trên địa bàn về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Học sinh tiểu học tại TP.HCM rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường. Ảnh minh hoạ Tuấn Anh
Học sinh tiểu học tại TP.HCM rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường. Ảnh minh hoạ Tuấn Anh

Theo đó, văn bản do ông Lê Hồng Sơn-Giám đốc Sở GD-ĐT TP kí ghi rõ, căn cứ vào diễn biến dịch Covid-19, Sở đề nghị thủ trường các đơn vị, cơ sở GD trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ động rà soát thông tin cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, học sinh và gia đình học sinh một cách đầy đủ, kịp thời chính xác về các trường hợp, các đối tượng có liên quan đến tình hình dịch Covid-19.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chi đạo của Trung ương, thành phố và Sở GD-ĐT. Tăng cường công tác khử khuẩn vệ sinh trường, lớp, tạo môi trường sạch sẽ , thông thoáng theo quy định.

Nhà trường bố trí đầy đủ vòi nước sạch, xà phòng và tổ chức cho học sinh rửa tay đúng cách thường xuyên. Thông báo, nhắc nhở việc đeo khẩu trang theo quy định.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị đảm bảo sự liên hệ thường xuyên, thông suốt với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của địa phương, Sở GD-ĐT. Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin chính thống một cách đầy đủ, kịp thời.

Trước đó, tối ngày 30/11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã có thông báo khẩn liên quan đến ca bệnh mới nhiễm Covid-19 trên địa bàn-bệnh nhân 1347. 

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của BN1347 cho thấy, trong thời gian từ 18/11 đến ngày 25/11/2020 , BN1347 đã đi dạy tại Trung tâm Anh ngữ KEY English (phường 12, Quận Tân Bình và phường 12, Quận 10); tới quán café và quán karaoke ở Quận 10.

Được biết, ngay trong ngày 30/11, Trung tâm Anh ngữ Key English đã có thông báo tạm dừng các lớp học của trung tâm này ở chi nhánh TP.HCM trong vòng 2 tuần vì liên quan đến BN 3147.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.