Chính sách nhân văn này là bước đi quan trọng nhằm tạo điều kiện bình đẳng hơn trong học tập cho những học sinh đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Chung tay vì học sinh khó khăn
Kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026), diễn ra ngày 10/12/2025, đã thông qua nghị quyết về các chính sách đặc thù hỗ trợ trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố. Chính sách bắt đầu áp dụng từ năm học 2025 - 2026 và thực hiện chi trả từ ngày 1/1/2026.
Theo đó, các nhóm học sinh được thụ hưởng chính sách gồm: Trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc mồ côi một bên và bị người còn lại bỏ rơi; trẻ sống với ông bà hoặc người nuôi dưỡng nhưng những người này đã qua đời; học sinh là người khuyết tật; học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo địa phương.
Nghị quyết quy định 4 nhóm hỗ trợ chính. Cụ thể, bữa ăn trưa của trẻ được hỗ trợ theo mức chi thực tế tại từng cơ sở giáo dục, tối đa 40.000 đồng/ngày; hỗ trợ chi phí các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục như chăm sóc bán trú, vệ sinh, học phẩm dùng chung hoặc các khoản phục vụ tổ chức giảng dạy, với mức hỗ trợ dựa trên chi phí thực tế nhưng không vượt mức trần quy định trong phụ lục của nghị quyết.
Các chương trình giáo dục ngoài giờ học chính khóa, hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng hoặc nội dung theo kế hoạch giáo dục của nhà trường cũng được ngân sách hỗ trợ nếu phù hợp với nhu cầu của từng cấp học.
TPHCM cũng hỗ trợ kinh phí mua trang phục học sinh. Theo đó, trẻ mầm non được hỗ trợ 300.000 đồng/năm học; học sinh tiểu học 400.000 đồng; THCS 450.000 đồng và THPT 500.000 đồng. Riêng năm học 2025 - 2026, mức hỗ trợ thực hiện bằng 50% các mức nêu trên.
Đón nhận thông tin về chính sách mới của TPHCM, anh Nguyễn Phương Quốc Đạt, người đang chăm sóc, nuôi dưỡng cháu họ là Lê Nguyễn Hoàng Anh, đang là học lớp 6, Trường THCS Khánh Hội (phường Khánh Hội), cho rằng: “Theo chính sách mới này, hoàn cảnh của cháu nhà tôi thuộc diện được hỗ trợ. Mấy hôm nay biết tin, tôi rất vui, bởi đây không chỉ hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn đối với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như chúng tôi”.
Theo anh Đạt, từ nhỏ Hoàng Anh đã sớm chịu nhiều thiệt thòi khi cha bỏ đi từ lúc em mới một tháng tuổi. Bà ngoại mất do Covid-19, còn mẹ ruột bặt vô âm tín. Hoàng Anh không còn chỗ dựa, trở thành đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Khi đó mới 20 tuổi, chưa có gia đình riêng, anh Đạt đã cưu mang đứa cháu. Hiện nay, ngoài tiền ăn uống, chi phí học tập tại trường và các khoản sinh hoạt, học thêm mỗi tháng của Hoàng Anh gần 2 triệu đồng.
“Nếu cháu nhà tôi được hỗ trợ, tôi tin chính sách sẽ giúp cháu có thêm điều kiện đến trường đầy đủ, yên tâm học tập, không còn mặc cảm khi so sánh bản thân với bạn bè đồng trang lứa. Còn với tôi, chính sách ấy phần nào san sẻ gánh nặng kinh tế, giúp tôi vững tin hơn trên hành trình vừa làm cha, vừa làm mẹ cho cháu”, anh Đạt chia sẻ.
Trong khi đó, chị Đặng Thị Dưng (phường Bình Trưng) khẳng định đây là chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm kịp thời của thành phố đối với học sinh yếu thế, giúp các em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt ổn định, từ đó yên tâm đến trường và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.
“Chúng tôi đồng tình và ủng hộ chính sách này của thành phố. Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chi phí bữa ăn bán trú và đồng phục tuy không quá lớn nhưng tích lũy lại thành gánh nặng lâu dài. Khi con được hỗ trợ, chắc chắn phụ huynh sẽ yên tâm hơn, không còn lo con thiếu ăn hay mặc khác bạn bè”, chị Dưng chia sẻ.
Động lực lớn để chăm lo học sinh yếu thế
Theo lãnh đạo các nhà trường, chính sách này không chỉ giảm gánh nặng tài chính cho gia đình học sinh, mà còn tạo ra môi trường học tập đầy đủ hơn cho các em. Đối với nhiều phụ huynh, nhất là những gia đình khó khăn, chính sách như một sự bảo trợ tin cậy, giúp giảm bớt nỗi lo về chi phí giáo dục.
Bà Thái Vân Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Phước Bình (phường Phước Long), chia sẻ: “Là người gắn bó nhiều năm với công tác quản lý trường học tại TPHCM, tôi hoàn toàn đồng tình và đánh giá cao chính sách của thành phố về việc hỗ trợ bữa ăn và đồng phục cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ năm 2026. Đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời và mang đậm tính nhân văn, thể hiện rõ tinh thần không để bất kỳ học sinh nào bị bỏ lại phía sau trong giáo dục”.
Theo bà Trang, tại Trường THCS Phước Bình, việc chăm lo cho học sinh yếu thế được thực hiện liên tục trong nhiều năm qua, xuất phát từ trách nhiệm và tâm huyết của tập thể nhà trường. Trong những năm học gần đây, nhà trường đã chủ động miễn, giảm nhiều khoản chi phí cho học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện yếu thế. Các em được miễn phí tiền ăn bán trú, miễn hoặc giảm các khoản học theo chương trình nhà trường như kỹ năng sống, STEM, các chương trình ngoại ngữ có giáo viên nước ngoài…
Riêng trong năm học 2025 - 2026, tổng kinh phí nhà trường đã thực hiện miễn, giảm cho học sinh yếu thế, bao gồm tiền ăn và học phí các chương trình của trường, lên đến gần 60 triệu đồng. Nhà trường xem đây là nguồn động viên rất lớn. Chính sách không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho học sinh, mà còn tiếp thêm niềm tin và động lực để các trường tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ và giáo dục học sinh yếu thế.
“Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý, phụ huynh và tổ chức liên quan để triển khai chính sách đúng đối tượng, minh bạch, hiệu quả; đồng thời duy trì và mở rộng các hoạt động hỗ trợ đã và đang thực hiện, để mọi học sinh khi đến trường đều cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia và cơ hội phát triển bình đẳng”, bà Trang nhấn mạnh.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Kim Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thọ (phường Phú Thọ), cho hay việc hỗ trợ bữa ăn trưa, đồng phục theo cấp học và chi phí cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ sẽ giúp các em tự tin hơn mỗi ngày đến trường. Nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với phụ huynh nhằm đảm bảo thủ tục nhận hỗ trợ thuận lợi, minh bạch.
“Chính sách không chỉ là các khoản trợ cấp vật chất, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong hành trình học tập. Sự chung tay của chính quyền, nhà trường và gia đình sẽ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vững bước trên con đường tri thức, nơi mỗi ước mơ nhỏ đều xứng đáng được nuôi dưỡng”, bà Hương khẳng định.
Cũng tại Kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết hỗ trợ chi phí học tập và sách vở cho học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số đang thường trú tại thành phố.
Theo đó, mức hỗ trợ tối đa là 400.000 đồng/năm đối với tiểu học; 500.000 đồng/năm đối với THCS và 600.000 đồng/năm đối với THPT. Ngoài ra, học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh còn được hỗ trợ chi phí học tập 1,5 triệu đồng/người/tháng theo thời gian đào tạo. Dự kiến có khoảng 1.100 người được thụ hưởng chính sách.