TPHCM: Gặp gỡ đầu năm ngành Công nghệ thông tin – Viễn thông

GD&TĐ- Sáng 10/3, dưới sự chủ trì bởi Uỷ ban nhân dân TPHCM, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tổ chức Gặp gỡ đầu năm ngành Công nghệ thông tin – Viễn thông (CNTT-VT) năm 2017 với chủ đề: “Doanh nghiệp CNTT-VT xây dựng thành phố thông minh, hiện đại”.

TPHCM: Gặp gỡ đầu năm ngành Công nghệ thông tin – Viễn thông

Đây là sự kiện truyền thống hằng năm, nhằm thông tin về tình hình phát triển ngành CNTT-VT, trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy ngành CNTT-VT giữa cá nhân, doanh nghiệp với lãnh đạo thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sự kiện có tham dự của gần 300 đại biểu đến từ Bộ ngành trung ương và địa phương, các sở-ban-ngành, quận-huyện tại TPHCM và các doanh nghiệp…

Để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ X về xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, hiện đại.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Bộ TTTT lắng nghe, trao đổi các sáng kiến, giải pháp của cá nhân, doanh nghiệp về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính, áp dụng mô hình thành phố thông minh, hiện đại ở các lĩnh vực như thành phố an toàn,các hệ thống y tế thông minh, giao thông thông minh, giáo dục thông minh, những giải pháp về kiểm soát, quản lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, nâng cao chất lượng giáo dục, dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lựctheo tiêu chuẩn quốc tế...

Với định hướng của chính quyền TP.HCM trong năm 2017 là thúc đẩy xã hội hóa nhiều chương trình và triển khai ứng dụng CNTT, kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp…

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã trực tiếp đặt hàng các vấn đề của thành phố với doanh nghiệp về các nội dung cải cách hành chính và xây dựng thành phố thông minh.

Các doanh nghiệp tham gia được trực tiếp trao đổi các sáng kiến, giải pháp của doanh nghiệp về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính, áp dụng mô hình thành phố thông minh, giao thông thông minh, giáo dục thông minh; giải pháp về kiểm soát, quản lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, nâng cao chất lượng giáo dục, dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong không khí cởi mở, buổi gặp còn là buổi tọa đàm trao đổi giữa lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố với các doanh nghiệp Công nghệ thông tin - Truyền thông, Hiệp hội về Doanh nghiệp Công nghệ thông tin – Viễn thông vì mục tiêu chung xây dựng thành phố thông minh, hiện đại.

Nét mới của buổi gặp gỡ năm nay là khu trưng bày các giải pháp, dịch vụ công nghệ xây dựng thành phố thông minh, hiện đại đến từ doanh nghiệp. Đại biểu tham dự trực tiếp tìm hiểu mô hình hệ thống, ứng dụng để tìm kiếm giải pháp phù hợp…

Nhằm thể hiện quyết tâm phối hợp triển khai các hoạt động thúc đẩy ứng dụng CNTT, giúp DN tiếp cận các chương trình thành phố, tham gia xây dựng đô thị thông minh; Tạo cơ hội cho doanh nghiệp xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước; Tổ chức các chương trình triển lãm; hội chợ; hội thảo ngành CNTT-TT… tại sự kiện cũng diễn ra ký kết hợp tác giữa Sở TTTT TPHCM – Hội Tin Học TPHCM; Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM và Hội Tin Học TPHCM; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM; Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM và Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán - Sở Khoa học Công nghệ cũng ký kết ghi nhớ hợp tác với Công ty CP Công nghệ Sao Bắc Đẩu và Công ty CP TMDV Tin Học Vinh Nam (VinaCIS) về đẩy mạnh công nghệ tính toán hiệu năng cao tại Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.