TPHCM: Gần 85.000 thí sinh dự kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1

GD&TĐ - Sáng 27/3, gần 85.000 thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM bước vào kỳ thi (đợt 1) năm 2022.

Thí sinh ổn định chỗ ngồi trong phòng thi
Thí sinh ổn định chỗ ngồi trong phòng thi

Để chuẩn bị tốt cho việc làm bài thi, nhiều thí sinh đến phòng thi từ rất sớm.

Ngoài việc tranh thủ ôn lại bài vở trước giờ vào phòng thi, thí sinh thực hiện công tác khai báo y tế, đo thân nhiệt và các quy định phòng chống dịch Covid-19, điều chỉnh các sai sót trên giấy tờ.

Trần Tuệ Mẫn, thí sinh thi tại điểm thi Trường ĐH CNTT TP.HCM chia sẻ dù chuẩn bị bài vở và tư tưởng khá kỹ nhưng bản thân em vẫn cảm thấy khá hồi hộp trước kỳ thi mà lần đầu mình tham dự.

"Em tìm hiểu và được biết kỳ thi này khá khác so với hình thức thi ở bậc phổ thông, đòi hỏi lượng kiến thức bao quát. Tuy các đề mẫu những năm trước em xem không quá tạo áp lực nhưng đòi hỏi thí sinh có nền kiến thức vững ở bậc phổ thông", Mẫn chia sẻ.

Sinh viên tình nguyện hướng dẫn sơ đồ phóng thi cho thí sinh.
Sinh viên tình nguyện hướng dẫn sơ đồ phóng thi cho thí sinh.

Năm 2022, ĐHQG TPHCM tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực làm 2 đợt. Đợt 1 vào ngày 27/3 tại 17 địa phương gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ.

Đợt 2, ĐHQG TP.HCM dự kiến tổ chức thi tại 4 địa phương gồm: Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, An Giang vào ngày 22/5.

Số lượng thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 là gần 85.000 thí sinh. Hiện có hơn 80 trường ĐH - CĐ sử dụng kết quả của kỳ thi để làm 1 phương thức xét tuyển. 

Năm nay, chỉ tiêu dành cho phương thức tuyển sinh bằng điểm thi của Kỳ thi Đánh giá năng lực của các trường thành viên ĐHQG TPHCM đều tăng lên. Trong đó, Trường ĐH Khoa học tự nhiên dành đến 70%, Trường ĐH Kinh tế - Luật là 60%, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn là 50% chỉ tiêu...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ