TP.HCM: Dự kiến ngày 13/6 công bố điểm thi vào lớp 10

GD&TĐ - Chiều 3/6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM năm học 2019-2020 đã kết thúc. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Thí sinh trao đổi sau khi môn thi Ngữ văn kết thúc.
Thí sinh trao đổi sau khi môn thi Ngữ văn kết thúc.

Trong ngày 3/6, ở môn Toán thi vào lớp 10 thường có hơn 73.400 dự thi, vắng 718 em. Môn Toán lớp 10 chuyên có hơn 6.100 thí sinh dự thi, vắng 43 em.

Với môn chuyên có 6.059 thí sinh dự thi, vắng 88 em.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, trong hai ngày thi chưa ghi nhận trường hợp cán bộ coi thi, giám thị hay thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Dự kiến, ngày 13/6 Sở sẽ công bố điểm thi. Thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo từ 13/6 đến 15/6. Ngày 19/6, dự kiến Sở sẽ công bố kết quả phúc khảo; Ngày 9/7, Sở sẽ công bố điểm chuẩn trường chuyên và 10/7 sẽ công bố điểm chuẩn trường thường.

Tại buổi thông tin tổng kết kỳ thi vào lớp 10 cho báo chí, liên quan đến sai sót về lỗi chính tả trong câu số 33 đề thi tiếng Anh (thi vào chiều ngày 2/6), ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, Sở sẽ sớm có hướng giải quyết đảm bảo cao nhất quyền lợi của thí sinh.

Theo ông Nam, sai sót về chính tả có thể do quá trình in ấn vì số lượng in ấn rất nhiều. Khi phim đưa đi in chỉ cần dính một mảnh giấy vụn mờ cũng có thể làm sai một lỗi chính tả.

Những lỗi như vậy thường xảy ra trong quá trình in ấn đề thi. Đây là sai sót về chính tả chứ không sai sót về nội dung. Hội đồng chấm thi sẽ có xem xét, bàn bàn sau đó xin ý kiến Ban chỉ đạo kỳ thi làm sao đảm bảo có lợi nhất cho các em thí sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc - Việt Nam tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, ngày 15/4/2026.

Lời thề 'Không quên nguyện ước ban đầu' và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương

GD&TĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, ngày 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”.