TPHCM đảm bảo 100% học sinh được trang bị đầy đủ sách giáo khoa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TPHCM vừa gửi văn bản đến hiệu trưởng các các cơ sở giáo dục về công tác chuẩn bị sách giáo khoa năm học mới.

Góc thư viện tại một lớp học của Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (phường Phước Long, TPHCM).
Góc thư viện tại một lớp học của Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (phường Phước Long, TPHCM).

Nhằm đảm bảo sách giáo khoa được cung ứng đầy đủ, đảm bảo chất lượng, không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa trước khai giảng năm học mới, Phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD&ĐT TPHCM) đề nghị hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông cung cấp thông tin danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục tại đơn vị trong năm học 2025 – 2026 trên trang https://quanly.hcm.edu.vn/.

Việc công bố danh mục sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục tại đơn vị trong năm học 2025–2026 phải được các trường hoàn tất trước ngày 20/8.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các đơn vị có phương án đảm bảo hỗ trợ đầy đủ sách giáo khoa cho các đối tượng học sinh thuộc diện chính sách (diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo), học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các trường sẽ gửi thông tin về Phòng Giáo dục phổ thông ngay khi có các trường hợp cha mẹ học sinh, học sinh gặp khó khăn trong việc mua sách giáo khoa.

Lập danh sách học sinh thuộc hộ nghèo (có hồ sơ) chưa được hỗ trợ sách về phòng để tổng hợp nghiên cứu phương án hỗ trợ.

Thực hiện mua sắm đầy đủ số lượng sách giáo khoa (theo danh mục được Bộ GD&ĐT phê duyệt) cho thư viện.

Tổ chức, vận động mọi lực lượng xã hội trao tặng sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động học sinh tặng sách giáo khoa đã qua sử dụng (còn tốt) cho thư viện để học sinh mượn sử dụng, đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.

new english file giải Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất VBT Toán 3 tập 2 KNTT May áo polo nhóm theo yêu cầuĐịa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com