TP.HCM chưa chốt ngày thi vào lớp 10 khi giãn cách xã hội thêm 2 tuần

GD&TĐ - Do TP.HCM tiếp tục thực hiện thêm 2 tuần giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ nên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vẫn chưa có thời gian cụ thể tổ chức.

Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM ngày 14/6. Ảnh TT Báo chí
Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM ngày 14/6. Ảnh TT Báo chí

Trong cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của TP ngày 14/6, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, toàn ngành hiện có hơn 7.000 cơ sở giáo dục, thành lập 9.311 tổ phòng chống Covid-19 tại các đơn vị trường học để theo dõi, giám sát về công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo chung.

Về số học sinh lớp 9 dự thi vào lớp 10 năm học 2021-2022, ông Dương Trí Dũng thông tin, có 702 học sinh trong các khu phong toả, cách ly; trong đó có 6 em diện F0, 48 em F1 và  218 em F2.

Giáo viên có 7 F0, 133 F1 và 594 F2, có 387 giáo viên trong các điểm phong toả, cách ly.

Về công tác tổ chức các kỳ thi, nhất là kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, ông Dương Trí Dũng cho biết, trước đó, Sở GD-ĐT TP đã tạm hoãn kỳ thi vào lớp 10 vào đầu tháng 6 theo chỉ đạo của UBND TP.

Sở cũng đã tham mưu tổ chức kỳ thi vào lớp 10 trong các ngày 21, 22/6 tới đây,  tuy nhiên kế hoạch này cũng tiếp tục hoãn do TP thực hiện giãn cách xã hội.

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố tiếp diễn phức tạp, khó lường, cùng với đó kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 theo kế hoạch diễn ra vào các ngày 7, 8/7, nếu TP tiếp tục thực hiện giãn cách trong 2 tuần tiếp theo thì việc tổ chức kỳ thi lớp 10 sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Chính vì vậy, Sở GD-ĐT đề xuất kỳ thi vào lớp 10 nếu có tổ chức trễ hơn nữa thì cũng phải được tổ chức vào khoảng ngày 25/6 để không trùng  với thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND TP cho rằng, TP.HCM tiếp tục giãn cách trong 2 tuần, nên việc Sở GD-ĐT kiến nghị thi ngày 25/6 là khó khả thi. Lãnh đạo TP cũng giao cho Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức làm việc cụ thể với Sở GD-ĐT về việc tổ chức các kỳ thi.

Trước đó, ngày 30/5, TP.HCM đã quyết định hoãn kỳ thi lớp 10 cho đến khi có thông báo mới. 

Theo kế hoạch trước đó của UBND TP HCM, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra trong hai ngày 2 và 3/6. 

Kỳ thi năm nay có 83.324 thí sinh dự thi, dự kiến diễn ra tại 140 điểm thi, trong đó 10 điểm dành cho thí sinh thi lớp chuyên, tích hợp. 

Tổng số cán bộ, giáo viên tham gia coi thi là 13.517 người. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia chấm thi là 3.530 người.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình, nhận thấy mầm bệnh vẫn đang âm thầm trong cộng đồng, việc gỡ bỏ giãn cách xã hội sẽ tạo điều kiện cho mầm bệnh tiếp tục có cơ hội lớn để phát tán và lây lan; kết luận tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP ngày 14/6, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong quyết định tiếp tục giãn cách xã hội toàn TP theo nội dung của Chỉ thị 15 thêm 2 tuần lễ.
Riêng quận Gò Vấp và Phường Thạnh Lộc (Quận 12) chuyển từ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sang thực hiện theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.