TPHCM chính thức đặt tên cầu Thủ Thiêm và Ba Son

GD&TĐ - Cầu Thủ Thiêm 1, Thủ Thiêm 2 lần lượt được đổi tên thành Thủ Thiêm, Ba Son - những địa danh đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân TPHCM.

Nghi thức gắn biển tên cầu Ba Son được UBND TPHCM tổ chức sáng 14/6.
Nghi thức gắn biển tên cầu Ba Son được UBND TPHCM tổ chức sáng 14/6.

Ngày 14/6, UBND TPHCM tổ chức lễ công bố đặt tên cầu Thủ Thiêm và cầu Ba Son.

Theo đó, cầu Thủ Thiêm kết nối khu đô thị Thủ Thiêm (thuộc TP Thủ Đức) với quận Bình Thạnh, có tổng chiều dài 1.250m, gồm 6 làn xe, tổng chi phí đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Cầu Ba Son kết nối giữa quận 1 với TP Thủ Đức, tổng vốn đầu tư gần 3.100 tỷ đồng. Cầu có chiều dài hơn 1.400m với 6 làn xe, thiết kế dây văng. Cầu Ba Son được khánh thành vào tháng 4/2022, được kỳ vọng là điểm nhấn kiến trúc nổi bật trên sông Sài Gòn.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, Thủ Thiêm và Ba Son là những địa danh gắn với quá trình hình thành, phát triển của vùng đất Sài Gòn – TPHCM; đã ăn sâu vào tiềm thức của nhân dân.

Để lưu lại những giá trị lịch sử, văn hóa, cuối năm 2022, UBND TPHCM quyết định bổ sung 2 địa danh này vào ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố. HĐND Thành phố cũng thông qua Nghị quyết đặt tên cho 2 cây cầu là Thủ Thiêm và Ba Son.

“Việc dùng địa danh Thủ Thiêm và Ba Son để đặt tên 2 cây cầu không những mang ý nghĩa tạo sự kết nối giữa xưa và nay trong lòng đô thị, mà còn góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội, tăng cường thu hút đầu tư để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030 theo Nghị quyết 26 ngày 14/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM”, ông Đức cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Vẫn rất lúng túng mua điện mặt trời

GD&TĐ - Liên quan đến giá mua điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu dư thừa phát lên lưới, giữa tháng 7 vừa qua, Bộ Công Thương đưa ra hai phương án.