TPHCM chỉ còn cách ly người đến từ hai địa phương của Hải Dương

GD&TĐ - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) vừa cập nhật thông tin, thành phố chỉ còn cách ly tập trung 14 ngày với huyện Cầm Giàng và TX Kinh Môn, Hải Dương.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, huyện Cẩm Giàng gồm thôn Tiền, thị trấn Lai Cách; thôn Phúc Lộc và thôn Hoàng Gia, xã Cẩm Vũ;  xóm Mới và khu tập thể XN Gia Cầm, thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường; thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền;

TX Kinh Môn: Khu dân cư Lưu Thượng 1, xã Hiệp An; thôn Nội Hợp, xã Lê Ninh; khu dân cư Thượng Chiều, xã Tân Dân. 

Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC)
Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) 

Tình hình dịch bệnh COVID-19 cập nhật ngày 16/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, trong ngày 15/3, không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Đã 33 ngày không phát hiện trường hợp lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Số trường hợp nhiễm COVID-19 phát hiện tại thành phố là 215, trong đó 209 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 06 trường hợp đang điều trị.

Về chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 đợt 1, thành phố chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 đúng đối tượng ưu tiên, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng cũng như phòng lây nhiễm COVID-19 theo quy định.

Tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn Thành phố: Số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 2.492 người; Số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 253 người.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.Hồ Chí Minh (HCDC) khuyến cáo: 

1. Đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

2. Giữ gìn khoảng cách an toàn với người khác.

3. Rửa tay sau khi bàn tay sờ chạm với các bề mặt tiếp xúc nơi công cộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.