TPHCM: Cháy lớn nhà sát chợ Hoà Hưng, hàng trăm tiểu thương nháo nhào bỏ chạy

GD&TĐ - Hàng trăm tiểu thương và người dân một phen hốt hoảng khi khói lửa bùng lên dữ dội tại một căn nhà sát chợ Hòa Hưng, TP.HCM.

TPHCM: Cháy lớn nhà sát chợ Hoà Hưng, hàng trăm tiểu thương nháo nhào bỏ chạy

Thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều 6/7, nhiều người dân sinh sống gần chợ Hòa Hưng, phường 15, quận 10, TP. HCM bất ngờ phát hiện khói lửa bốc cháy nghi ngút tại 1 căn nhà trong hẻm 543 đường Cách Mạng Tháng Tám.

Nghe thấy tiếng hô hoán, nhiều tiểu thương cùng người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa, đồng thời tiếp cận căn nhà đưa 2 người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài.

Do vị trí cháy nằm gần sát bên chợ Hòa Hưng nên đã khiến nhiều tiểu thương trong chợ hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài.

Ngay khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC quận 11 đã điều động 7 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiên sỹ đến hiện trường dập lửa. Cảnh sát PCCC chia làm nhiều mũi, liên tục phun nước, không cho đám cháy lan rộng và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Tuyến đường qua khu vực được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy, dẫn đến ùn ứ các phương tiện.

Rất may, vụ cháy không có thương vong về người.

Đến khoảng 16 giờ 45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ hỏa hoạn đang được làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.