TP Huế mở kỳ thi sát hạch ô tô đầu tiên sau chuyển giao

GD&TĐ - Ngày 6/5, kỳ thi sát hạch ô tô đầu tiên sau khi chuyển giao được Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Huế tổ chức.

Ngày 6/5, TP Huế chính thức mở kỳ thi sát hạch ô tô đầu tiên sau chuyển giao từ Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng) sang lực lượng Công an quản lý. (Ảnh: minh họa)
Ngày 6/5, TP Huế chính thức mở kỳ thi sát hạch ô tô đầu tiên sau chuyển giao từ Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng) sang lực lượng Công an quản lý. (Ảnh: minh họa)

Đây là kỳ thi sát hạch ô tô đầu tiên được triển khai sau khi công tác tổ chức sát hạch được chuyển giao từ Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng) sang lực lượng công an quản lý.

Thời gian qua, toàn bộ hoạt động sát hạch lái xe trên địa bàn TP Huế đã tạm ngưng để chờ hoàn tất việc chuyển giao nhiệm vụ.

Sự cố gián đoạn này đã ảnh hưởng đến hàng ngàn học viên đã hoàn thành khóa học nhưng chưa thể thi sát hạch, gây không ít khó khăn đối với người dân có nhu cầu cấp thiết cần giấy phép lái xe ô tô.

Theo thống kê, hiện có khoảng từ 3.000 đến 4.000 học viên tại các trung tâm đào tạo lái xe tại TP Huế đang chờ được thi sát hạch.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, nguyên nhân khiến việc tổ chức kỳ thi sát hạch bị gián đoạn, chưa thể triển khai ngay là phải chờ hoàn tất các thủ tục liên quan đến đấu giá tài sản công, cụ thể là cơ sở vật chất tại các điểm thi theo đúng quy định pháp luật.

Cũng ngay sau khi tiếp nhận công tác sát hạch lái xe, Công an TP Huế đã triển khai tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Lớp tập huấn gồm nhiều nội dung quan trọng như: quy trình tổ chức sát hạch; phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đào tạo và cấp giấy phép lái xe; quy trình sát hạch đối với các hạng bằng; ứng dụng công nghệ và phần mềm trong công tác quản lý và thi sát hạch…

Sau tập huấn, nhiều lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an TP Huế đã được cấp thẻ sát hạch viên. Đây là điều kiện cần thiết để đảm bảo kỳ thi được tổ chức đúng quy trình, minh bạch, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.