Tham dự tại điểm cầu trực tiếp chính ở xã A Lưới 1, TP Huế có ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế; ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế.
Tại xã A Lưới 1, dự án lễ khởi công, động thổ Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS A Lưới 1 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế làm chủ đầu tư với tổng diện tích sàn khoảng 17.713 m2, tổng mức đầu tư hơn 245,7 tỷ đồng. Trường có quy mô khoảng 1.435 học sinh, bao gồm 875 học sinh cấp Tiểu học và 560 học sinh cấp THCS.
Cùng thời điểm, tại xã A Lưới 2 và A Lưới 5 cũng diễn ra lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS A Lưới 2 và Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS A Lưới 5 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 làm chủ đầu tư.
Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS A Lưới 2 với tổng mức đầu tư hơn 209,1 tỷ đồng, quy mô phục vụ khoảng 1.220 học sinh, trong đó có 266 học sinh nội trú và 75 cán bộ, giáo viên. Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS A Lưới 5 có tổng mức đầu tư hơn 226,7 tỷ đồng, quy mô phục vụ khoảng 786 học sinh và 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Ông Hồ Xuân Tủa, người dân tộc Pa Cô, Già làng thôn Tà Ay, xã A Lưới 1 cho biết, trong ngày khởi công này, tinh thần bà con vùng này cực kỳ phấn khởi vì sẽ có một ngôi trường khang trang cho con cháu, rất cảm ơn Đảng và Nhà nước tất cả.
“Dân đây còn rất nghèo, đa số hộ nghèo nhiều, nên chúng tôi muốn sẽ được cho con cháu được học hành, học kịp với vùng thành phố. Bà con mong Nhà nước sẽ đào tạo các cháu người Pa Cô được ăn học đàng hoàng, được hỗ trợ về học bổng để các cháu yên tâm học hành, sau này phục vụ đất nước và quê hương” – Già làng thôn Tà Ay trao đổi.
Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế cho hay, sự kiện khởi công các Trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới là một chính sách vượt trội, đặc thù, tạo điều kiện hết sức thuận lợi để ngành GD&ĐT thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là việc học của các em học sinh vùng khó khăn và việc dạy học của các thầy cô giáo.
“Chúng tôi tin tưởng sẽ nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao; rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn. Đặc biệt, sẽ giúp các học sinh đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao được đến trường, không một học sinh nào phải nghỉ học” – ông Nguyễn Tân nhấn mạnh.
Theo lãnh đạo UBND TP Huế, 3 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp sẽ đảm bảo đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ GD&ĐT, phục vụ cho dạy và học, rèn luyện văn hóa, tinh thần, thể chất, điều kiện sinh hoạt và an toàn cho học sinh tiểu học và THCS, nhằm phổ cập giáo dục, nâng cao tỷ lệ đến trường cho con em trong độ tuổi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và bảo đảm an sinh trên địa bàn.
3 Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp ở 3 xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 5 dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2027.
Bên cạnh đó, cùng với 2 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4 dự kiến hoàn thành tháng 8/2026, sẽ hình thành cơ sở vật chất trường học đồng bộ, đáp ứng yêu cầu dạy và học, sinh hoạt, rèn luyện văn hóa, thể chất và an toàn cho học sinh tại 5 xã A Lưới, góp phần hoàn thiện mạng lưới giáo dục khu vực miền núi, biên giới của TP Huế.